Thanh Hóa: Thêm nạn nhân tử vong trong vụ tháo cốp pha khách sạn đang xây dựng

Sau vụ tai nạn lao động, nạn nhân ở Thanh Hóa dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên nhưng do nạn nhân nghi bị ngạt khí quá nặng không qua khỏi và tử vong ngay sau khi được chuyển ra Hà Nội.

Sáng nay cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường.

Trưa 11/9, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Nạn nhân cấp cứu trong vụ công nhân xây dựng tháo cốp pha bể ngầm ở khách sạn trên địa bàn, xảy ra vào chiều 10/9 đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Văn Dũng (33 tuổi, trú xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa) dù được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và sau đó chuyển ra Hà Nội trong đêm 10/9, nhưng đã không qua khỏi.

Cũng trong sáng nay 11/9, tại khách sạn xảy ra sự việc nằm trên đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) lực lượng Công an TP Sầm Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, như Infonet đã thông tin vào khoảng 16h45ngày 10/9, khi nhóm công nhân đang thực hiện việc tháo cốp pha tại một bể ngầm khách sạn (đang xây dựng tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), lúc lên khỏi hầm thì có hiện tượng khó thở, nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, trú xã Quảng Cát, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa); Lê Văn Thuận (38 tuổi, trú phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã tử vong ngay sau đó. Còn anh Bùi Văn Dũng thì tử vong khi được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc đang được xây dựng...

Được biết, khách sạn nơi xảy ra sự việc được cấp phép xây dựng 9 tầng, nhưng khi đang xây dựng đến tầng thứ 3 thì xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa TP Sầm Sơn Khách sạn Đang xây dựng Cốp pha Tháo dỡ Bùi Văn Dũng 3 người tử vong Khám nghiệm Công an

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !