PTT Trương Hòa Bình: Hiện đại hóa hải quan, mở rộng hợp tác quốc tế

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia đặt ra khi đến thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan chiều 18/1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, năm 2019, Tổng cục Hải quan đã quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; thu ngân sách vượt cao so với dự toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả, trong đó lực lượng Hải quan tham gia triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ở Hà Tĩnh, TP HCM và nhiều tỉnh thành..., triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê quy mô lớn tại khu vực cảng Hải Phòng, Đà Nẵng...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Tổng cục Hải quan năm 2019.

Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục có diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi.

Vì vậy, để tạo sự chuyển biến căn bản, vượt bậc trong công tác này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, ngành Hải quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. 

Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình chụp ảnh lưu niệm và chúc Tết các cán bộ Tổng cục Hải quan.

Theo đó, ngành hải quan cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cơ chế kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động công vụ... để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lạm quyền, không để người dân, doanh nghiệp bức xúc, giảm sút niềm tinh vào ngành Hải quan. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những CBCC tha hóa, biến chất...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành pháp luật về hải quan, XNK... để người dân khai báo, tính thuế đúng tại thời điểm thông quan...

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về hải quan nói chung; trong đó có hợp tác về chống buôn lậu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa nước ngoài lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3...

Ngoài ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường công tác tham mưu, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật còn sơ hở, bất cập; quan tâm chăm sóc đời sống CBCC, đặc biệt là CBCC trực tiếp làm nhiệm vụ trong dịp Tết Canh Tý 2020; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch chống buôn lậu trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn bày tỏ quyết tâm Tổng cục Hải quan sẽ quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Ngành trong năm 2020.

Bên cạnh kết quả công tác do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành trình bày, Tổng cục trưởng báo cáo, cập nhật, làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm đã và đang được ngành Hải quan tập trung triển khai trong giai đoạn gần đây, nhất là thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tiến Dũng
Từ khóa: PTT Trương Hòa Bình: Tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin chống buôn lậu

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.