Ông Trump bất ngờ lên tiếng về thông tin mua đảo Greenland, Nhà Trắng xác nhận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 xác nhận với các phóng viên rằng ông quan tâm đến việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland thuộc sở hữu của Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo ông Trump, ông quan tâm đến vấn đề này một cách "chiến lược". Tuy nhiên người đứng đầu nhà trẳng nhấn mạnh, đây không phải là số một trong chương trình nghị sự.

Thông tin ông Trump quan tâm đến việc mua đảo Greenland trong những ngày gần đây được Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) trích dẫn các nguồn thông tin trong Nhà Trắng cho biết. Đặc biệt, các đánh giá cho rằng mua đảo Greenlad sẽ cho phép mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Bắc Cực.

Ngày 18/8, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow xác nhận rằng Tổng thống Trump “đang xem xét” khả năng mua đảo Greenland, mặc dù vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch tuyên bố rằng đảo này không phải để bán.

Đọc thêm: Chính giới Đan Mạch phẫn nộ với ý tưởng mua đảo Greenland của ông Trump

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Fox News Sunday, ông Kudlow nói rằng ông sẽ không dự báo điều gì có thể xảy ra, song ông gọi Greenland, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Cực, là "một địa điểm chiến lược" với "rất nhiều khoáng sản có giá trị".

Quân đội Mỹ đã hoạt động tại căn cứ không quân Thule ở Greenland trong nhiều thập kỷ qua. Căn cứ cực Bắc này của Mỹ nằm trong mạng lưới toàn cầu các thiết bị cảm biến và radar của quân đội Mỹ để cung cấp các cảnh báo tên lửa đạn đạo và do thám không gian.

Tổng thống Trump có kế hoạch thăm Đan Mạch vào tháng 9 tới. Chuyến thăm này nằm trong chuyến công du châu Âu đã được thông báo trước đó.

Đảo Greenland. Ảnh RIA

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của Đan Mạch. Đây là nơi quân đội Mỹ xây dựng Căn cứ Không quân Thule từ năm 1951, cách vòng Bắc Cực khoảng 1.200 km. Căn cứ trang bị radar trong hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo sớm, có thể phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay về phía Mỹ.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Washington nhằm mua lại Greenland. Sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman đã đề nghị mua Greeland của Đan Mạch với giá 100.000.000 USD, nhưng đã bị từ chối.

Năm 1867, Ngoại trưởng William Seward cũng bày tỏ quan tâm đến việc mua hòn đảo này.

Trí Đức (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !