Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Căng thẳng Mỹ - Trung có thể dẫn đến đại chiến thế giới

Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột còn lớn hơn cả Thế chiến I nếu không có những bước đi phòng ngừa cẩn thận.

Trong một diễn đàn do hãng Bloomberg Media tổ chức, nhà ngoại giao lão luyện này nói rằng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh chỉ có thể được giải quyết nếu “hai bên tìm cách vượt qua những bất đồng của mình”.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

“Lúc này vẫn còn chưa quá muộn, khi chúng ta mới chỉ ở điểm xuất phát của một cuộc chiến tranh lạnh”, ông Kissinger phát biểu. Ông cũng nói rằng việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “cần thiết” để tránh thảm họa xảy ra.

“Nếu ta để xung đột tiếp diễn một cách không có kiểm soát, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn những gì đã từng xảy ra ở Châu Âu. Đệ nhất Thế chiến đã bùng nổ chỉ vì một cuộc khủng hoảng nhỏ mà các bên không thể dập tắt được”, ông Kissinger nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông hi vọng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giúp hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn. Các hoạt động này “là khởi đầu nhỏ cho một quá trình thảo luận chính trị”, ông Kissinger nhấn mạnh.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang có bất đồng trong nhiều vấn đề khác nhau. Một cuộc chiến đánh thuế đã được hai bên thực hiện trong hai năm qua, trong khi đó việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cũng khiến Mỹ và nhiều nước bất bình.

Ngoài ra, cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hong Kong cũng khiến hai nước tranh cãi gay gắt. Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Mỹ hậu thuẫn các hoạt động biểu tình đang diễn ra tại đây, song Washington phủ nhận thẳng thừng. Quốc hội Mỹ đã thông qua hai đạo luật có nội dung ủng hộ những người biểu tình Hong Kong vào tối ngày 20/11 nhằm đảm bảo tình trạng nhân quyền đối với thành phố này.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc căng thẳng thương mại chiến tranh bất đồng Henry Kissinger

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !