Thượng nghị sĩ Mỹ: Erdogan đang “xỏ mũi” TT Trump và phương Tây bằng S-400

Một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang nhạo báng Mỹ và đã vượt qua “giới hạn đỏ” mới sau khi Ankara quyết định thử nghiệm hoạt động hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khẳng định mong muốn sử dụng loại khí tài mà họ đã mua về từ Nga đã khiến Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Chris Van Hollen thất vọng. Ông cho biết việc Ankara thử nghiệm hệ thống radar của S-400 chỉ hai tuần sau khi ông Erdogan đến thăm Mỹ là sự sỉ nhục đối với Washington và là sự nhạo báng đối với Tổng thống Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận vào mùa hè năm 2019.

“Chỉ hai tuần sau khi đến thăm Nhà Trắng, Erdogan đang xỏ mũi Trump, nước Mỹ và NATO, đồng thời vượt qua một lằn ranh giới đỏ nữa liên quan đến S-400”, ông Van Hollen viết.

Thượng nghị sĩ cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trừng phạt đối với Ankara vì hành vi này, cũng như quan tâm đến lực lượng người Kurd ở Syria, trước đây là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS.

Ankara coi các lực lượng vũ trang người Kurd là các phần tử khủng bố. Theo ông Van Hollen, “hành vi tấn công người Kurd” của Thổ Nhĩ Kỳ phải do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án mạnh mẽ.

Vấn đề S-400 là một trong những nguyên nhân căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bùng nổ trong nhiều tháng qua, và mặc dù Washington đã yêu cầu Ankara từ bỏ thỏa thuận mua S-400 với Nga song họ không thành công.

Việc bàn giao hệ thống S-400 đã được bắt đầu vào mùa hè năm nay, dẫn đến việc Mỹ quyết định khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35. Tuy nhiên, Ankara khẳng định họ có quyền mua vũ khí từ bất kỳ nước nào họ muốn và ngỏ ý sẽ tìm kiếm những loại máy bay mới có thể thay thế F-35 trong tương lai.

Đề tài S-400 đã được ông Erdogan và ông Trump nhắc đến khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm Washington vào đầu tháng này. Ông Trump cho biết việc Ankara mua vũ khí Nga “đã tạo ra nhiều thách thức lớn” và hai nhà lãnh đạo muốn các cố vấn an ninh của mình “ngay lập tức” giải quyết vấn đề này sau cuộc trao đổi giữa hai người.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận rằng S-400 sẽ đi vào hoạt động một khi các quân nhân được huấn luyện đầy đủ. Tuy nhiên, hệ thống S-400 sẽ không được tích hợp vào mạng lưới phòng thủ của NATO và sẽ hoạt động độc lập. Dự kiến S-400 sẽ chính thức hoạt động vào tháng 4/2020.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ S-400 tên lửa Nga Mỹ bất đồng căng thẳng quân sự

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !