IMF và Ukraine đạt thỏa thuận về khoản vay
Bà Georgieva đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
"Tôi vui mừng thông báo rằng IMF đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Ukraine về chính sách các khoản vay, việc đó sẽ tạo cơ sở cho thỏa thuận vay trong ba năm giá trị 5,5 tỷ USD”, bà Georgieva nói.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Ảnh: RIA |
“Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và tôi đã đồng ý rằng sự thành công kinh tế của Ukraine rất quan trọng phụ thuộc vào việc củng cố luật pháp, cải thiện tư pháp và giảm vai trò của các lợi ích “đặc biệt” trong nền kinh tế”, bà Georgieva nhấn mạnh.
Trước đó, phát ngôn viên IMF Gerry Rice, tuyên bố về các điều kiện để IMF cấp khoản vay mới cho Ukraine. “Để thu hút các khoản đầu tư rất cần thiết, chúng tôi nghĩ rằng Ukraine cần thúc đẩy một số cải cách về cấu trúc, trong đó có cải thiện quản trị, giải quyết tình trạng tham nhũng, giảm vai trò của nhà nước và các đầu sỏ kinh doanh trong khi tiếp tục các chính sách tài khóa và tiền tệ hợp lý để có được sự ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Rice nói.
IMF đã nhiều lần chỉ ra rằng tình trạng “tham nhũng tràn lan” là yếu tố kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Ukraine. Kể từ sau khi giải ngân 1,4 tỷ USD trong khuôn khổ thỏa thuận cho Ukraine vay 4 tỷ USD vào tháng 12/2018 đến nay, IMF đã không giải ngân thêm bất cứ khoản tiền nào cho nước này.
Đầu tháng 8 vừa qua, Chính phủ Ukraine thông báo đề nghị nhận được khoản vay mới từ 5 đến 10 tỷ USD của IMF. Theo báo cáo của IMF, về triển vọng kinh tế khu vực châu Âu vừa được công bố, nền kinh tế Ukraine được dự báo tăng 3% trong cả năm 2019 và 2020 và tăng nhẹ 3,1% vào năm 2021.