Ai là chủ nhân công trình 7 tầng đồ sộ "mọc" trên đèo Mã Pì Lèng?

Cơ quan chức năng Hà Giang từng xác định, công trình 7 tầng đồ sộ "mọc" trên đèo Mã Pì Lèng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì lập đoàn kiểm tra công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (thuộc Mèo Vạc).


Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang cũng cho hay, đoàn kiểm tra sẽ gồm đại diện các Sở Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự kiến trong đầu tuần tới, đoàn sẽ họp, kiểm tra rõ và đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã có báo cáo kết quả kiểm tra khu vực này gửi Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH,TT&DL; UBND tỉnh Hà Giang...

Theo đó, danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng (hay còn gọi là Mã Pí Lèng) được Bộ VH, TT&DL xếp hạng danh thắng cấp quốc gia hồi tháng 11/2009.

Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng gồm có hẻm khu vực sông Nho Quế và đường đèo Mã Pì Lèng phân bố chủ yếu trên địa phận 2 xã Pải Lủng va Pả Vi thuộc huyện Mèo Vạc.

Về công trình điểm dừng chân ngắm toan cảnh hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng (nhà nghỉ, nhà hàng Panorama) huyện Mèo Vạc, theo báo cáo, đây là công trình do bà Vũ Thị Ánh (SN 1962, trú tại TP Hà Giang) làm chủ đầu tư.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Vũ Thị Ánh do Sở TN&MT cấp ngày 31/5/2016, thuộc loại đất trồng cây hằng năm.

Công trình được khởi công năm 2018 đến thời điểm Sở kiểm tra đã đi vào hoạt động.







Trước thông tin báo chí phản ánh về việc danh lam thắng cảnh quốc gia Mã ì Lèng bị xâm phạm, ngày 24/6/2019, đoàn công tác của Sở này đã có buổi làm việc với các phòng, ban huyện Mèo Vạc và bà Vũ Thị Ánh để xem xét, đánh giá các giấy tờ có liên quan đến công trình.

Qua kiểm tra hồ sơ, vị trí công trình Panorama đang tồn tại chính là điểm dừng chân hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng, từng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao huyện Mèo Vạc chủ trì phối hợp với Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đầu tư, xây dựng với nguyên tắc "sử dụng tối đa nguyên liệu tại chỗ, không phá vỡ cảnh quan khu vực".

Ở một văn bản khác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, UBND huyện Mèo Vạc kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thi công điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

Cụ thể, văn bản có nội dung: "Đồng ý cho chủ trương mở rộng cua khu vực ngắm cảnh hẻm vực Mã Pì Lèng (mở rộng cua vào ta-luy dương không quá 2m, tận dụng đá làm nguyên vật liệu xây dựng).

Giao UBND huyện phối hợp với chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo cảnh quan và an toàn giao thông trên tuyến".

Tuy nhiên, trong văn bản cũng nêu rõ, cả 2 văn bản trên không nói đến việc xây dựng Nhà nghỉ, nhà hàng.

Trong khi đó, tại thời điểm kiểm tra, dù công trình này đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng; chưa được cấp giấy phép xây dựng và công trình chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ VH, TT&DL.

"Trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Mèo Vạc và chủ đầu tư", Sở VH, TT&DL Hà Giang báo cáo.

Sở cũng thông tin, sau khi Sở có báo cáo vào tháng 7/2019, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, trong đó, yêu cầu UBND huyện Mèo Vạc chủ trì họp với các Sở, ngành của tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra nhà đầu tư công trình điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng thực hiện đầu tư xây dựng dự án đúng quy định...

Cũng trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cho hay, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban vào cuộc để khắc phục những sai phạm của công trình.

Lãnh đạo huyện cũng xác nhận, đến thời điểm hiện tại công trình này chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công trình chưa được cấp phép xây dựng. Thẩm quyền cấp phép xây dựng cho công trình là UBND huyện Mèo Vạc.




Từ khóa: nhà nghỉ Panorama đèo Mã Pì Lèng Mèo Vạc

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.