Cam kết hỗ trợ Philippines, Mỹ rầm rập đưa F-35 ra Biển Đông

Mới đây, tàu đổ bộ USS Wasp mang 10 máy bay F-35B của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã xuất hiện tại vịnh Subic (Philippines) vào ngày 30/3.

Hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Philippines có tên là Balikatan. Đây là cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn nhất và cùng với các thành viên của hải quân Mỹ và Philippines, Australia cũng sẽ tham gia. Cuộc tập trận Balikatan là hoạt động diễn tập đầu tiên có sự tham gia của máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ.

Dàn máy bay F-35B trên tàu USS Wasp đã có mặt tại vịnh Subic của Philippines.

“Trong cuộc tập trận Balikatan 2019, các quân nhân Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiến hành các bài tập đổ bộ, giao chiến bằng đạn thật, các chiến dịch trong đô thị, chiến dịch không kích và các bài tập chống khủng bố”, Hải quân Mỹ cho biết. “Tất cả các hoạt động trên đều sẽ diễn ra tại các đảo Luzon và Palawan của Philippines”. Mục tiêu của cuộc diễn tập này là nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước và củng cố an ninh trên biển trong khu vực.

Tàu USS Wasp có kích cỡ tương đương một tàu sân bay cỡ nhỏ và có thể chứa được khoảng 31 máy bay quân sự các loại của Mỹ. Được hạ thủy vào năm 1989, USS Wasp có một thủy thủ đoàn lên đến hơn 1.000 người và có thể chở theo 2.200 lính thủy đánh bộ.

Vào năm 2017, USS Wasp được cải tạo để có thể triển khai máy bay F-35B. Bên cạnh đó, tàu cũng được lặp đặt hệ thống vũ khí mới như hệ thống pháo tự vệ MK2 và hệ thống tên lửa MK57, cũng như lắp đặt radar vượt đường chân trời SPQ-9B.

Vào tháng 1 vừa qua, máy bay F-35B đã tiến hành thả các loại bom định hướng GBU-12 và GBU-32, lần lượt có trọng lượng là 230 và 460kg, ở các vùng biển gần Philippines và Biển Hoa Đông. Trước đó vào tháng 9/2018, F-35B cũng đã tiến hành các cuộc tấn công hỗ trợ lục quân đầu tiên của mình ở Afghanistan.

Dự kiến tàu đổ bộ mới nhất của Hải quân Mỹ là USS America, có trọng lượng là 45.000 tấn và từng được biết đến với số hiệu LHA 6, sẽ được triển khai tới Nhật Bản vào tháng 5 năm nay. Con tàu này sẽ qua mặt USS Wasp để trở thành tàu lớn nhất trong Hạm đội số 7 của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Philippines F-35 Biển Đông quân sự diễn tập

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !