Những lần lên đồ khiến cộng đồng mạng "té ngửa" của đại gia Phượng Chanel

Là cái tên khá được quan tâm dù không hoạt động trong showbiz, tuy nhiên Phượng Chanel luôn khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì phong cách ăn mặc khó hiểu của mình.

Phượng Chanel (tên thật là Trương Thị Phượng) sinh năm 1977 ở Thanh Hóa. Danh xưng Phượng Chanel bắt nguồn từ việc cô có niềm đam mê đặc biệt với thương hiệu thời trang nổi tiếng Chanel. Dù không phải là ca sĩ, diễn viên... hay hoạt động với một vai trò gì trong showbiz nhưng Phượng Chanel luôn nhận được sự quan tâm của công chúng vì thường xuyên xuất hiện bên cạnh các sao Việt. Cùng với đó là loạt đồ hiệu xa xỉ mà doanh nhân này phô trương mỗi lần dự sự kiện.

Tuy sở hữu khối tài sản khủng cùng mối quan hệ rộng trong giới thời trang, nhưng mỗi lần Phượng Chanel "lên đồ" là y như rằng cư dân mạng được một phen dậy sóng vì gu thời trang có phần thảm họa của mình 

Mặc bộ cánh màu hồng đình đám của nhà Chanel, Phượng Chanel bị cư dân mạng so sánh như đang mặc bộ đồ ngủ. Chưa hết, chiếc thắt lưng dây xích Chanel được cả thế giới đeo đẹp chỉ trừ "người tình Quách Ngọc Ngoan"
Cùng một trang phục áo sơ mi trắng và thắt lưng dây xích Chanel, nhưng Phượng Chanel và Lan Khuê mặc lại là hai đẳng cấp khác biệt
Set đồ sẽ không có gì đáng bàn nếu như không có sự xuất hiện của đôi dép đỏ, trông giống hệt như set đồ đi chợ
Đụng hàng với Chipu là sự sai lầm của Phượng Chanel, nhìn Chipu thần thái bao nhiêu thì Phượng Chanel "kém sang" bấy nhiêu
"Mặc đồ hiệu như phá” là cụm từ mọi người dành cho Phượng Chanel. Chiếc áo phông xuyên thấu kèm túi fanny pack mix với chân váy xòe, tưởng như rất sang trọng nhưng lại để lộ nội y màu đen phản cảm
Dù có khoác thêm chiếc bomber, bộ cánh này trông vẫn không hề đẹp mắt chút nào mà chỉ khiến mọi thứ thêm phần rối rắm.
Bộ cánh này khiến Phượng Chanel trông vừa kém sang khi đứng cùng các chân dài lại vừa có phần già hơn tuổi...
nhưng vẫn chưa bằng chiếc váy vàng này. Nhìn Phượng Chanel như lọt thỏm giữa dàn chân dài
Cô nàng được cư dân mạng phong cho “biệt tài” mix 1 chiếc áo phông Chanel thành 2 set đồ mà không biết set nào xấu hơn.
Set đồ khiến chân Phượng Chanel ngắn ngủn, chiếc áo khoác trông rườm rà, rối mắt.
Sánh bước cùng Ngọc Trinh, Phượng Chanel hoàn thành tốt vai trò làm nền của mình vì set đồ trông cô kém sang hơn hẳn Ngọc Trinh

Holly 1/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !