Chân dung 3 giáo sư Việt Nam lọt vào danh sách những nhà khoa học hàng đầu thế giới

Danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới dựa theo số lượng các nghiên cứu được trích dẫn làm tham khảo vừa được công bố, trong đó Việt Nam có 3 gương mặt đại diện trong top này.

Tạp chí PLoS Biology uy tín trong lĩnh vực khoa học sinh học vừa công bố danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, căn cứ vào số lượng những trích dẫn được lấy từ các nghiên cứu khoa học của họ.

Để có được danh sách này, nhóm các tác giả đã sử dụng cơ sở dữ liệu từ năm 1960 với hơn 7 triệu nhà khoa học và lấy ra chỉ 1,4% để công bố. Trong số này, có 3 nhà khoa học đến từ Việt Nam với những công trình nghiên cứu có giá trị.

3 gương mặt đại diện cho Việt Nam là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thời Trung, là Viện trưởng Viện khoa học tính toán Đại học Tôn Đức Thắng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, chuyên gia nghiên cứu về y tế cộng đồng, hiện đang công tác tại Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ đã vinh dự được xếp hạng 51.083 trong công bố này. Giáo sư là chuyên gia về Cơ học, vật liệu và kết cấu tiên tiến. 

Giáo sư Nguyễn Đình Đức sinh năm 1963, tại Hoài Đức (Hà Tây cũ), nay thuộc Hà Nội.  Đến nay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức đã công bố hơn 250 bài báo, báo cáo, công trình khoa học, trong đó có hơn 136 bài trên các tạp chí quốc tế ISI.

Ngoài ra, ông còn là tác giả của 1 bằng phát minh, 1 bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới. Ông cũng được mời thỉnh giảng tại các trường đại học tại nhiều nước trên thế giới như: Đại học Birminhham (University of Birmingham), Vương Quốc Anh, Đại học Tổng hợp Sejong University của Hàn Quốc, Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên Lômônôxốp (MGU), Viện nghiên cứu chế tạo máy (Viện Hàn lâm Khoa học Nga), Viện khoa học công nghệ tiên tiến của Nhật Bản (JAIST)…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách xếp thứ 28.129 trong danh sách, hiện đang là giảng viên của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội. 

Sinh năm 1984, Trần Xuân Bách từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ loại xuất sắc tại Đại học Alberta, Canada năm 2011 và được phong học hàm PGS năm 2016 tại Việt Nam, khi mới 32 tuổi.

Ông được mệnh danh là phó giáo sư trẻ tuổi nhất nước ở thời điểm đó.  Và trở thành giáo sư của đại học y khoa danh tiếng John Hopkins cũa Mỹ khi chỉ mới 35 tuổi.

Ảnh chụp màn hình từ website ĐH John Hopkins .

Trần Xuân Bách từng được Đại học Alberta, Canada trao Giải thưởng Khởi đầu sự nghiệp. Năm 2018, anh được bầu vào Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, thuộc Viện Hàn lâm quốc gia Đức.

Giáo sư Nguyễn Thời Trung là Viện trưởng Viện Khoa học tính toán (Đại học Tôn Đức Thắng, TP. HCM). Sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1999, ông tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học bách khoa TP.HCM. Ông đã công bố trên 110 công trình ở các tạp chí ISI uy tín. Theo cơ sở dữ liệu Scopus, giáo sư có hơn 4.000 trích dẫn khoa học. 

Năm 2017, Giáo sư Trung đã được Trường Đại học Tôn Đức Thắng tặng thưởng danh hiệu "Nhà khoa học đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học" và Giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement).

Năm 2018, ông được ĐH Old Dominion (Hoa Kỳ) mời tham gia giảng dạy (sau đại học) và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Quốc Anh.Khám Phá
Từ khóa: giáo sư Việt Nam những nhà khoa học hàng đầu thế giới Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thời Trung Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !