Hai tàu khu trục hải quân Mỹ sắp qua eo biển Đài Loan để làm gì? ​

Hãng Reuters trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ - USS William P. Lawrence và USS Stethem sẽ đi qua eo biển Đài Loan.

Tàu khu trục tên lửa USS William P Lawrence của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Ngày 28/4, hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã cử hai tàu hải quân đi qua Eo biển Đài Loan, trong bối cảnh Washington đang tăng cường tần suất di chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ Clay Doss nhấn mạnh: “Việc tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

Ông Doss cũng khẳng định không có sự tương tác thiếu an toàn và không chuyên nghiệp giữa các tàu chiến Mỹ với tàu của các nước khác trong quá trình di chuyển qua khu vực này.

Các nguồn tin cho biết hai tàu chiến nói trên là các tàu khu trục USS William P. Lawrence và USS Stethem.

Trước đó, hồi tháng 3/2019, Mỹ cũng triển khai tàu khu trục USS Curtis Wilbur và tàu bảo vệ bờ biển Bertholf đi qua eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của mình với tự do lưu thông hàng hải trong khu vực.

Tháng 2/2019, Mỹ đưa tàu USS Stethem và tàu vận tải USNS Cesar Chavez đến eo biển Đài Loan.

Gần đây, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại khó khăn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ liên tục đi qua eo biển Đài Loan, khiến Bắc Kinh phản đối gay gắt.

Trung Quốc nhiều lần lên tiếng đề nghị Mỹ tránh eo biển Đài Loan, vốn ngăn cách lãnh thổ này với Trung Quốc đại lục, liên quan đến lo ngại Mỹ ủng hộ quân sự cho lãnh thổ này.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Hai tàu khu trục Mỹ qua eo biển Đài Loan để làm gì Hai tàu khu trục Mỹ qua eo biển Đài Loan để làm gì Hai tàu khu trục hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan để làm gì Hãng Reuters Lầu Năm Góc tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS William P. Lawrence USS Stethem eo biển đài loan Trung Quốc Mỹ Hoa Kỳ đài loan trí đức infonet ​​

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !