Tình hình Syria ngày 7/1: Mỹ “ra giá” với Thổ Nhĩ Kỳ về việc rút quân khỏi Syria
Quân đội Mỹ |
Mỹ ra điều kiện mới với Thổ Nhĩ Kỳ về việc rút quân khỏi Syria
Hãng Reuters đưa tin, Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton ngày 6/1 đã đưa ra thêm một điều kiện mới về việc Mỹ rút quân khỏi Syria, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng ý bảo vệ các đồng minh người Kurd của Mỹ.
Trong chuyến công du 4 ngày tới Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bolton cho biết ông sẽ nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Tayyip Erdogan, rằng người Kurd phải được bảo vệ.
Phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm với các quan chức Israel, ông Bolton nhấn mạnh: "Chúng tôi không nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ nên thực hiện hành động quân sự vốn không được phối hợp đầy đủ và đồng ý của Mỹ ở mức tối thiểu để họ không gây nguy hiểm cho quân đội của chúng tôi, theo đó họ sẽ đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump rằng các lực lượng đối lập Syria từng chiến đấu cùng với chúng tôi sẽ không bị đe dọa".
Vị cố vấn của Mỹ dự kiến sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/1 cũng cho biết Mỹ sẽ đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu những mục tiêu và năng lực của nước này. Bên cạnh đó, ông Bolton còn nhấn mạnh, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Thổ Nhĩ Kỳ không được giết hại người Kurd và rằng Mỹ sẽ không rút quân nếu không có thỏa thuận về điều đó.
Mỹ có thể giữ một số binh sĩ ở miền Nam Syria sau khi rút quân |
Trong một diễn biến liên quan, kênh NBC dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, một số binh sĩ nước này có thể sẽ ở lại căn cứ At-Tanf ở miền Nam Syria sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Trung Đông này.
Theo kênh NBC, hiện có khoảng 200 quân nhân Mỹ tại căn cứ At-Tanf, nằm trên một tuyến đường quan trọng kết nối thủ đô Damascus với Baghdad (Iraq) và Tehran (Iran).
Trong chuyến thăm Israel, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton được cho là đã thảo luận về kế hoạch duy trì lực lượng Mỹ tại At-Tanf để đối phó với mối đe dọa từ Iran.
Cảnh hoang tàn ở Syria |
Syria tố Mỹ coi thường luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc
PressTV đưa tin, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định việc liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu tiếp tục không kích nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự cho thấy liên quân đang coi thường luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).
Trong hai lá thư riêng rẽ gửi tới Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) Francisco Antonio Cortorreal, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng các tội ác của liên quân Mỹ, trong đó mới nhất là các vụ không kích tại hai thị trấn al-Kishkiyah và al-Shaafah thuộc tỉnh Deir Ezzor, là bằng chứng cho thấy liên quân này đang tìm cách nuôi dưỡng IS và giúp tổ chức này mở rộng.
Bộ Ngoại giao Syria cũng kêu gọi HĐBA LHQ đảm nhận trách nhiệm và ngay lập tức đưa ra những biện pháp có hiệu quả nhằm ngăn chặn liên quân thực hiện các vụ không kích, sát hại nhiều dân thường và phá hủy cơ sở hạ tần của Syria. Phía Damascus cũng yêu cầu thành lập một cơ chế quốc tế độc lập nhằm điều tra các tội ác, trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm và đền bù cho gia đình các nạn nhân.