Ông Trump hiến kế “né” thuế, cảnh báo Trung Quốc sẽ “tồi tệ hơn nhiều sau năm 2020"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 đã nêu ra "cách dễ dàng" để tránh tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump viết: "Một cách dễ dàng để tránh thuế quan - cần phải chuyển sản xuất sang Mỹ để tránh tăng thuế! Hãy tạo ra hoặc sản xuất hàng hóa và sản phẩm của bạn ở Mỹ. Rất đơn giản!".

Trước đó, Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trumpngày 10/5 đã ra lệnh áp một đợt thuế mới đối với hầu hết lượng hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá trị khoảng 300 tỷ USD. Đáp lại, Bắc Kinh nói sẽ đáp trả tương ứng hành động của Washington.

Động thái diễn ra một ngày sau khi Mỹ chính thức tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10 lên 25%. Tổng thống Trump nói rằng mức thuế mới nhất sẽ tạo ra các khoản thanh toán lớn chuyển thẳng tới Bộ Tài chính Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 đã cảnh báo Trung Quốc rằng nước này cần phải đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ ngay bây giờ, nếu không thì một hiệp định sẽ “tồi tệ hơn nhiều đối với họ nếu nó phải được đưa ra đàm phán trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi”.

Ông Trump hiến kế để dễ dàng “né” thuế, cảnh báo Trung Quốc sẽ “tồi tệ hơn nhiều sau năm 2020”

Ông Trump cho hay: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cảm thấy mình đã bị ‘vùi dập’ một cách nặng nề trong cuộc đàm phán gần đây nên họ có thể chờ đợi vào cuộc bầu cử sắp tới (2020) để cân nhắc xem họ có được may mắn khi một ứng cử viên của Đảng Dân chủ giành thắng lợi. Trong trường hợp này, họ sẽ tiếp tục lấy đi của nước Mỹ 500 tỷ USD mỗi năm”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Vấn đề duy nhất hiện nay là họ biết rằng tôi sẽ giành thắng lợi, và thỏa thuận sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với họ nếu nó được đưa ra đàm phán trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi. Sẽ là khôn ngoan nếu họ hành động ngay bây giờ".

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu từ năm 2018 (Ảnh minh họa)

Năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại chính đã nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Năm ngoái, các bên đã tiến hành tăng thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu của nhau với trị giá hàng trăm tỷ USD. Đầu tháng 12/2018, các nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ và Trung Quốc - Donald Trump và Tập Cận Bình đã đồng ý về một "thỏa thuận đình chiến".

Hoa Kỳ đã đồng ý không tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Washington và Bắc Kinh có thể đàm phán trong vòng 90 ngày. Đến nay, các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán thương mại nhưng không đạt kết quả khả quan.

Đức Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đàm phán hương mại mỹ trung cuộc chiến thương mại mỹ trung cuộc chiến thương mại trung mỹ đàm phán phương mại trung mỹ Ông Trump hiến kế né thuế cảnh báo Trung Quốc sẽ tồi tệ hơn nhiều sau năm 2020 Tổng thống Mỹ Donald Trump hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Mỹ hoa kỳ Trung Quốc Nga Liên minh châu Âu trí đức infonet

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !