Lạ kỳ hàng cây cổ thụ mọc xuyên nhà dân ngay trung tâm Hà Nội

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên đặc biệt khi có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Người dân sinh sống ở đây cho biết, đến mùa mưa bão họ rất sợ cây đổ hoặc cành gẫy đổ vào hệ thống dây điện, gây chập cháy.

Khutập thể Kim Liên (quận Đống Đa) trở nên đặc biệt khi có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà của người dân.

Theo người dân ở đây cho biết, những cây xà cừ này được trồng từ những năm 1986, khi vị trí các ngôi nhà hiện bao quanh các thân cây còn là... bãi đất trống.

Nhưng do việc đô thị hóa nhanh, cộng với quá trình cơi nới diện tích của chính các căn hộ tầng 1 tại Khu tập thể này khiến những cây xà cừ dần nằm gọn trong các nhà dân như hiện nay.

Người dân sinh sống ở đây cho biết, đến mùa mưa bão họ rất sợ cây đổ hoặc cành gẫy đổ vào hệ thống dây điện gây chập cháy.

Tập thể Kim Liên được xây dựng từ những năm 1960 đang xống cấp nghiêm trọng. Tuy đã có kế hoạch giải tỏa, xây mới nhưng còn vướng nhiều lí do chưa thể triển khai khiến cuộc sống của những hộ dân nơi đây luôn trong tình trạng...thấp thỏm lo âu.

Được biết, những ngày mưa gió người dân thường tự tỉa bớt cành lá để tránh mưa to gió lớn cây gãy vào nhà.

"Kiến trúc" của các ngôi nhà ở đây phải "nương nhờ" các gốc cây nên có thiết kế khá "độc và dị".

Để tiện cho sinh hoạt, những thân cây này còn được tận dụng tối đa khi người dân ở đây biến nó thành những giá treo xoong nồi, đồ dùng sinh hoạt...

Ở các cửa hàng kinh doanh, thân cây còn được người chủ tạo thành giá treo hàng.

Bà Nguyệt – một người bán hàng tại đây cho biết: "Ngồi gốc cây thì mát, nhưng khi mưa gió thì lại rất nguy hiểm, nhất là trong những ngày mưa bão”.


Anh Hùng
Từ khóa: kì lạ cây cổ thụ cây xà cừ cây mọc xuyên nhà cây cổ thụ khu tập thể kim liên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !