Máy bay không người lái Nga cất cánh lần đầu với tiêm kích Su-57

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái tàng hình Okhotnik đã có chuyến bay đầu tiên với máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Nga hiện nay là Su-57.

“Máy bay không người lái Okhotnik đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với một máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57”, bộ này tuyên bố. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, máy bay không người lái này đã hoạt động bằng chế độ tự động trong suốt chuyến bay.

Máy bay Okhotnik (trái) đã bay cùng tiêm kích Su-57 trong một chuyến bay thử.

 “Là một phần trong quá trình thử nghiệm, Okhotnik đã bay trong chế độ tự động trong suốt thời gian hoạt động”, bộ nói. Trong chuyến bay này, máy bay không người lái và phi cơ Su-57 đã phối hợp với nhau “để mở rộng tầm hoạt động của radar trên máy bay và tiếp nhận mục tiêu để phóng vũ khí từ trên cao. Chuyến bay chung của máy bay không người lái và phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm đã kéo dài hơn 30 phút.

Văn phòng Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với hãng tin Tass tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2019 vào tháng 8 vừa qua rằng việc bàn giao hàng loạt máy bay Okhotnik cho quân đội sẽ được bắt đầu vào năm 2025. Việc thử nghiệm Okhotnik với nhiều loại khí tài quân sự khác nhau sẽ được tổ chức từ năm 2023 đến 2024.

Văn phòng Phó Thủ tướng Nga nói thêm, Okhotnik sẽ là “phương tiện cơ bản để mang theo các loại vũ khí phóng từ trên không, hệ thống do thám và các thiết bị khác trong lúc thử nghiệm, điều này sẽ cho phép nhà sản xuất có thể liên tục mở rộng khả năng của máy bay trong lúc sản xuất hàng loạt”.

Trước đó, chuyến bay đầu tiên của Okhotnik đã kéo dài hơn 20 phút. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay đã “thực hiện nhiều lần bay quanh khu vực thử nghiệm ở độ cao khoảng 600m với sự điều khiển của một người lái và đã hạ cánh thành công”.

Okhotnik có thiết kế không có đuôi và có khối lượng 20 tấn. Máy bay có động cơ phản lực và có thể đạt tốc độ khoảng 1.000km/giờ. Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, máy bay được sơn lớp chống tín hiệu radar và được lắp đặt các thiết bị quang điện, radar và nhiều loại khác nhằm phục vụ mục đích do thám.

Phiên bản điều khiển từ xa của Okhotnik đã được công bố trong triển lãm quốc phòng quốc tế Army-2019 được tổ chức ở ngoại ô Moscow vào cuối tháng 6.

Môt nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Okhotnik sẽ trải qua nhiều chuyến bay thử nữa trong năm 2019 này.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga máy bay không người lái thử nghiệm Su-57 tiêm kích quân sự công nghệ

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !