Trung Quốc tuyên bố cứng rắn với Mỹ, không sợ chiến tranh thương mại với Washington

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 11/6 tuyên bố Bắc Kinh không muốn có một cuộc chiến thương mại với Washington nhưng không sợ đối phó với cuộc chiến này.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ, không sợ chiến tranh thương mại với Washington

Ria Novosti dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/6 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ kiên quyết làm leo thang căng thẳng thương mại, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc sẵn sàng có hiệu lực nếu hai bên không đạt được thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Osaka, Nhật Bản trong tháng này.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng bình luận về đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ tiến hành áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không gặp ông tại Hội nghị thượng đỉnh G-20.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh: "Nếu Mỹ sẵn sàng tham vấn bình đẳng, thì cánh cửa của chúng tôi vẫn mở. Nếu Mỹ chỉ muốn làm leo thang căng thẳng thương mại, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời quyết đoán và sẽ chiến đấu đến cùng".

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Ông Cảnh Sảng một lần nữa không nhắc gì đến cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20, mà chỉ cho hay sẽ công bố thông tin khi bộ này sẵn sàng.

Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung cuối cùng đã kết thúc vào giữa tháng 5/2019 nhưng không có kết quả, trong bối cảnh Mỹ tăng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Hoa Kỳ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Trump cũng chỉ thị bắt đầu quá trình tăng thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, ước tính trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Đáp trả, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo rằng từ ngày 1/6, Bắc Kinh áp thuế tăng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ với trị giá 60 tỷ USD.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !