Bị chỉ trích "mặc như không mặc" trên thảm đỏ, 2 chị em Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes 2019 vào ngày 19/5 với hình ảnh đầy gợi cảm và nóng bỏng với trang phục xuyên thấu cơ thể kiểu "mặc như không mặc" rất gợi dục đã khiến cộng đồng mạng phản ứng, chỉ trích dữ dội.

Trang phục "mặc như không mặc" của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tại LHP Cannes 2019 vừa qua khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ.

Im lặng 1 thời gian, mấy hôm nay cái tên Ngọc Trinh lại bất ngờ nóng hôi hổi bởi màn trình diễn trang phục "không có gì để nói" trên thảm đỏ LHPCannes 2019.

Sự kiện này của Ngọc Trinh đã khiến truyền thông trong nước và quốc tế sốc. Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ rằng họ tưởng nhầm mỹ nhân Việt với Nhện tinh trong Tây Du Ký. Gay gắt hơn một số còn bình luận rằng có phải Ngọc Trinh là diễn viên phim người lớn.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận tỏ rõ sự bức xúc, mỉa mai gay gắt để nói về hình ảnh mới của Ngọc Trinh. Không ít người lên án cô làm hình ảnh của nghệ sĩ Việt trở nên xấu xí, phản cảm và “rẻ tiền” trong mắt truyền thông thế giới, nhưng cũng có những nhận xét cho rằng đây là trang phục bình thường đối với các lễ trao giải lớn. Ngọc Trinh không phải người đầu tiên gây sốc với những trang phục khoe da thịt trên thảm đỏ, vốn đã quá quen thuộc hằng năm với người hâm mộ.

Ngọc Trinh nhận nhiều chỉ trích từ khán giả khi mặc trang phục xuyên thấu khoe thân phản cảm, nhưng với cô những lời khen, chê không ảnh hưởng gì đến mình.

Trước những lời chỉ trích, Ngọc Trinh đã lên tiếng trên trang cá nhân và truyền thông. Nữ hoàng nội y cho biết tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng ăn mặc là sở thích cá nhân và với cô đây là trang phục hiệu quả về hiệu ứng.

"Sẽ có người thích người không, Trinh tôn trọng ý kiến khen chê của mọi người nhưng riêng Trinh nó hợp với mình và mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao là được", Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Trả lời báo chí, Ngọc Trinh cho biết: "Tất cả mọi thứ đều miễn nhiễm với tôi. Tôi là “nữ hoàng nội y” thì mặc như vậy là chuyện bình thường, quan trọng là tôi thấy đẹp và đạt được hiệu ứng thảm đỏ theo đúng ý tôi muốn là được. Tôi không phải lường trước phản ứng của công chúng làm gì cả, sợ bị chửi đâu phải Ngọc Trinh. Phải có mặt ở đó mới biết, từ lúc tôi bước ra khách sạn đã được nhiều người chụp ảnh, họ khen đẹp và hỏi của NTK nào. Có chăng là bộ váy không hợp với mắt nhìn của người mình thôi. Mỗi người có một cách đánh giá riêng, tôi không hơi đâu đi đôi co hay tranh cãi làm gì".

Trong thiết kế xuyên thấu của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khoe trọn những lợi thế về hình thể từ vòng 1 đến vòng 3. Tuy nhiên nhiều người lại không thấy hài lòng với hình ảnh này của người đẹp gốc Trà Vinh khi đại đa số đều cho rằng trang phục của Ngọc Trinh quá phản cảm, không phù hợp với khuôn khổ của một liên hoan phim danh giá như Cannes.

Trước những chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, mới đây chị gái của Ngọc Trinh cũng đăng đàn trên mạng xã hội để bảo vệ em gái.

Ngọc Bích, chị gái Ngọc Trinh cũng là người theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ không kém Ngọc Trinh. Khi đọc được những lời chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng đối với em gái mình, Ngọc Bích đã viết trên trang cá nhân của mình rằng: "Không thích thì đừng xem nhá mấy thím. Bản lĩnh, xinh đẹp, dáng chuẩn như người ta đi rồi hãy nói nhá!". 

 

Phía NTK Đỗ Long, người trực tiếp làm ra bộ váy này cũng cho biết đã dành 1 tháng để chuẩn bị trang phục cho Ngọc Trinh đến Cannes. Mọi chi tiết đều được thực hiện để phù hợp với body của người đẹp này. Ngoài ra NTK Đỗ Long còn tiết lộ gây sốc rằng Ngọc Trinh hoàn toàn không mặc nội y khi diện chiếc váy táo bạo kia lên Thảm đỏ Cannes .

PV (t/h)

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !