Nhật Bản đầu tư 50 triệu USD xây dựng “phố đêm Tokyo” tại Đà Nẵng

Tập đoàn khách sạn Mikazuki (Nhật Bản) thông báo đầu tư 50 triệu USD xây dựng chợ đêm và phố đi bộ tương tự “phố đêm Tokyo” ngay bên cạnh khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel (khu vực biển Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mà Tập đoàn này đang triển khai!

Theo tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, trưa 15/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yoshimune Odaka, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản), chủ đầu tư dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel với vốn đầu tư 100 triệu USD ở khu vực biển Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Infonet đã đưa tin).

Ông Yoshimune Odaka, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki (trái) tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trưa 15/7

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 28/3/2019, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) đã khởi công dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel Resort tại khu vực Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD trên diện tích tổng thể 12,23ha nhằm tạo ra một khu du lịch - giải trí đẳng cấp 5 sao tại khu vực này.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX vừa diễn ra (từ ngày 9 – 11/7), ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết, dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel Resort đã khởi công, triển khai xây dựng đảm bảo kế hoạch tiến độ đầu tư đề ra. Dự kiến hạng mục khu vui chơi giải trí, công viên nước khoáng nóng onsen sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 6/2020 và khánh thành khu khách sạn cao tầng trong quý I/2021.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Mikazuki cũng dự kiến tăng vốn đầu tư vào dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel Resort thêm 50 triệu USD. Ông Trần Phước Sơn cho biết, Sở KH-ĐT Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP ra thông báo cho phép dự án nghiên cứu tăng vốn đầu tư.

Và tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trưa 15/7, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki, ông Yoshimune Odaka đã thông báo sử dụng 50 triệu USD vốn đầu tư tăng thêm này để xây dựng chợ đêm và phố đi bộ tương tự “phố đêm Tokyo” nằm bên cạnh khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel mà Tập đoàn này đang triển khai.

Để phục vụ cho kế hoạch này, tại buổi làm việc trưa 15/7, ông Yoshimune Odaka, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng phần diện tích 5.000m2 đất của dự án thành đất thương mại - dịch vụ cũng như triển khai các phần việc liên quan đến dự án. 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh hoan nghênh Tập đoàn Mikazuki nghiên cứu đầu tư thêm 50 triệu USD để xây dựng “phố đêm Tokyo” cạnh Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel. Đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Sở TN-MT tích cực đẩy nhanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 5.000m2 để sớm hoàn thành dự án.

Đối với các tuyến đường giao thông xung quanh dự án, UBND TP Đà Nẵng sẽ làm việc với UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị luên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành sớm; giao Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở GTVT cùng UBND quận Liên Chiểu nghiên cứu cải tạo cảnh quan các tuyến đường xung quanh khu du lịch.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2019

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, từ ngày 25 - 28/7, tại khuôn viên phía Đông cầu Rồng (quận Sơn Trà) sẽ diễn ra Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn, quy tụ các tiết mục trình diễn ấn tượng đến từ các nghệ sĩ Nhật Bản, như trình diễn nghệ thuật cắm hoa, gấp giấy Origami, thư pháp đại tự, ẩm thực, cosplay (hóa trang nhân vật), nghệ thuật võ thuật, trà đạo Nhật Bản...

Ngoài ra, chương trình còn có các buổi hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng, hội thảo quốc tế Nhật - Việt về hợp tác đào tạo nhân lực, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật… nhằm tạo cơ hội cho các bạn thanh niên, sinh viên gia nhập thị trường việc làm Nhật Bản; tìm hiểu các trường học tiếng Nhật cũng như các vị trí thực tập và làm việc tại doanh nghiệp Nhật. 

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Nhật Bản phố đêm Tokyo Xuân Thiều Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel Sơn Trà Liên Chiểu

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.