Đà Nẵng: Hoàn thiện phương án chợ đêm – phố đi bộ Bạch Đằng nối dài trước 10/3

Ngày 24/02, Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Hoàng Sơn Trà, cho biết vừa ký văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng đối với phương án chợ đêm – phố đi bộ trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài do UBND quận Hải Châu báo cáo.

Theo đó, phương án chợ đêm - phố đi bộ trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài do Công ty CP Ngôi Sao Biển Sài Gòn lập, UBND quận Hải Châu trình UBND TP Đà Nẵng đã cơ bản được các Sở, ngành thống nhất; tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Do vậy Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng yêu cầu các Sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ UBND quận Hải Châu hoàn thiện phương án, trình UBND TP trước ngày 10/03/2019.

Khu vực dự kiến tổ chức chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng nối dài ở bờ Tây sông Hàn (Ảnh: HC)

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT tham gia phương án phân luồng giao thông tại khu vực (thời gian đóng đường, quy hoạch các bãi đỗ xe, điều phối giao thông trong các trường hợp xây dựng hầm chui tại đầu cầu Trần Thị Lý, khu vực nhà dân hình thành tại các tuyến đường trong những năm đến).

Yêu cầu Sở Xây dựng có ý kiến phân định rõ ranh giới thực hiện phương án, quy hoạch kiến trúc và việc bố trí gian hàng cố định, di động tại khu vực. Đồng thời hướng dẫn UBND quận Hải Châu trong việc phân khu chức năng, tổ chức phương án chiếu sáng công cộng hợp lý tại khu vực.

Trong khi đó, Sở Văn hóa & Thể thao có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng chi tiết phương án tổ chức sự kiện văn hóa, trình diễn nghệ thuật (đề xuất loại hình nghệ thuật biểu diễn, đối tượng tham gia, thời gian tổ chức, tần suất lồng ghép các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội…).

Sở Công thương được yêu cầu phối hợp với các lực lượng hữu quan giám sát chặt chẽ hoạt động của chợ đêm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ đêm thực hiện văn minh thương mại (không buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác, chất lượng hàng hóa).

Trong khi đó, Sở TN&MT được giao trách nhiệm hỗ trợ xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường (thu gom chất thải rắn, đánh giá tác động tiếng ồn tại khu vực). Sở KH&ĐT, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng phương án tài chính chi tiết, chính sách hỗ trợ đối với nhà đầu tư (nếu có).

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu tiếp thu ý kiến của các sở, ngành nêu trên; chỉ đạo các Phòng, ban của quận làm việc trực tiếp với các Sở, ngành liên quan, hoàn chỉnh lại phương án chợ đêm - phố đi bộ Bạch Đằng nối dài để đưa vào hoạt động trước mùa du lịch của TP Đà Nẵng.

Vài nét về chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng nối dài

Sau chợ đêm Sơn Trà ở bờ Đông sông Hàn do UBND quận Sơn Trà chủ trì, hiện quận Hải Châu đang trình UBND TP Đà Nẵng phương án xây dựng chợ đêm và phố đi bộ trên đường Bạch Đằng nối dài ở bờ Tây sông Hàn nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách và góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

Chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng nối dài (từ khu vực Công viên APEC đến gần cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Bình Thuận và Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) dự kiến tổ chức trên phần diện tích hơn 5ha, chia thành 2 giai đoạn đầu tư với tổng chiều dài 600m. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ, kết hợp dịch vụ kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm, ẩm thực và các hoạt động giải trí văn hóa nghệ thuật của địa phương.

Theo đề án sơ bộ, phần vỉa hè đường Bạch Đằng nối dài tiếp giáp ngay bờ Tây sông Hàn sẽ là tuyến phố đi bộ ngắm cảnh cho người dân và du khách. Các gian hàng di động (trên 370 gian hàng) được lắp ghép bố trí trên lòng đường không ảnh hưởng tầm nhìn hướng ra sông Hàn cho du khách có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa, bắt đầu hoạt động hàng ngày từ 18 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.

Khu gian hàng cố định bố trí trên các khu đất trống nhìn ra sông Hàn để phục vụ chủ yếu cho ẩm thực và sản vật địa phương, hoạt động từ 9 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, trong khu vực cũng bố trí quảng trường và không gian để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và sự kiện khác.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng chợ đêm phố đi bộ sông Hàn Sơn Trà Bạch Đằng Sài Gòn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !