Tổ hợp S-400 đầu tiên của Nga đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ vị trí triển khai

Hôm nay (12/7), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tổ hợp phòng thủ tên lửa S-400 đầu tiên của Nga đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sputnik đưa tin theo thông báo từ Bô Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, “Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 đầu tiên. Hoạt động vận chuyển S-400 được Nga chuyển tới căn cứ không quân Murted thuộc tỉnh Ankara”. 

Tổ hợp phòng thủ tên lửa S-400 đầu tiên của Nga đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/7 rằng, Nga đang tiến hành vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay vận tải và thời gian tên lửa Nga có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳlà trong tuần này. 

Ngoài ra, kênh truyền hình Haberturk cho biết 9 chuyên gia kỹ thuật Nga cũng sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 8/7 để hỗ trợ triển khai hệ thống tên lửa S-400. Trong giai đoạn đầu, chỉ có một tổ hợp S-400 của Nga được đưa tới Ankara.

Thông tin Nga – Thổ tiến hành thảo luận về thương vụ mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2016. Tới tháng 9/2017, Nga tuyên bố Moscow và Ankara đã ký kết thương vụ mua bán S-400. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar từng cho hay, các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 sẽ được Nga chuyển cho Ankara vào tháng 10/2019.

Hệ thống phòng không S-400 được Nga chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đánh chặn cùng lúc 36 mục tiêu và theo dõi 300 vật thể bay. 

Một tổ hợp S-400 hiện có ít nhất 6 xe phóng, một xe chỉ huy, radar di động cùng nhiều thiết bị vận chuyển. Tầm bắn xa nhất của S-400 là 400 km khi sử dụng tên lửa 48N6E2.

Tốc độ di chuyển tối đa của tên lửa phóng từ S-400 là khoảng 17.000 km/h. S-400 có thể tấn công các mục tiêu nằm ở độ cao tối đa 27.000 km. Thậm chí, S-400 còn có thể phá hủy các tên lửa đạn đạo siêu thanh ở khoảng cách 60 km.

Mục tiêu tấn công của S-400 là tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay ném bom như B-52 và B-1B, máy bay trinh sát cùng các chiến đấu cơ F-15, F-16 và F-35.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tổ hợp S-400 đầu tiên của Nga đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ vị trí triển khai tên lửa S-400 nga chuyển S-400 cho thổ nhĩ kỳ quan hệ nga thổ S-400 Nga thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga căn cứ Murted Ankara tên lửa hành trình Tomahawk

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !