Khủng hoảng Venezuela: Mỹ chuyển thêm 40 triệu USD cho thủ lĩnh đối lập Guaido

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch chuyển thêm 40 triệu USD trong gói hỗ trợ nhân đạo cho khu vực Trung Mỹ để ủng hộ phe đối lập do thủ lĩnh Guaido đứng đầu ở Venezuela.

Reuters cho hay, đây là thông tin nằm trong một văn bản nội bộ được viết vào ngày 11/7 của chính quyền Mỹ. 

Mỹ tính chuyển thêm 40 triệu USD cho thủ lĩnh đối lập Guaido.

Trước đó, khoản tiền 41,9 triệu USD đã được Mỹ chuyển cho Guatemala and Honduras, 2 trong số 3 quốc gia Trung Mỹ đang nằm trong tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư khi có tới hàng ngàn người vẫn đang tìm đường thoát khỏi sự nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở quê nhà để vượt biên vào phía nam lãnh thổ Mỹ.

Thông báo từ Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ cũng cho biết, khoản viện trợ thêm 40 triệu USD cho phe đối lập ở Venezuela sẽ được dùng để trả lương, công tác phí, thiết bị liên lạc, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo quản lý ngân sách công cùng nhiều tiêu chuẩn khác phục vụ hoạt động của chính quyền phe đối lập Venezuela được Washington hậu thuẫn.

Ngoài ra, Mỹ cho rằng việc hỗ trợ thêm cho phe đối lập ở Venezuela là cần thiết bởi “nó liên quan tới lợi ích quốc gia Mỹ đặc biệt xuất hiện những diễn biến nhanh chóng trong cuộc khủng hoảng ở Venezuela”.

Tuy nhiên, phía Bộ Ngoại giao Mỹ cùng thủ lĩnh đối lập kiêm Tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido và Bộ Thông tin Venezuela vẫn chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được Reuters công bố.

Tình hình căng thẳng chính trị ở Venezuela chuyển biến phức tạp vào tháng Một, sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời của quốc gia Mỹ Latinh. Sau đó, Mỹ cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido và yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức.

Song Nga, Trung Quốc và một số quốc gia vẫn khẳng định ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Hồi tháng Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay, Washington đang cắt giảm hàng trăm triệu USD hỗ trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ba quốc gia này chưa làm tròn trách nhiệm ngăn chặn dòng người di cư.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Khủng hoảng Venezuela Mỹ chuyển thêm 40 triệu USD cho thủ lĩnh đối lập Guaido tổng thống venezuela tự phong Juan Guaido tình hình venezuela phe đối lập venezuela tổng thống trump Trung Quốc di cư mỹ hậu thuẫn phe đối lập venezuela căng thẳng nga venezuela tổng thống Maduro

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !