Tin nổi bật 5/6: Tiêm kích Su-35 ngáng đường máy bay Mỹ, Nga hỗ trợ hết sức cho Cuba

Tiêm kích Su-35 ngáng đường máy bay Mỹ trên Địa Trung Hải; Nga cam kết hỗ trợ hết sức cho Cuba giữa "cơn bão" trừng phạt từ Mỹ; Phản bác phát biểu của Thủ tướng Singapore về việc Việt Nam xâm lược Campuchia là những tin nổi bật 5/6.

Phản bác phát biểu của Thủ tướng Singapore:

*Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trước cáo buộc Việt Nam xâm lược Campuchia để lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào năm 1979.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia phản đối bài viết sai sự thật của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về Việt Nam.

*Tối ngày 4/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc trước phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khi cho rằng Việt Nam đã "xâm lược" và "chiếm đóng" Campuchia.

Trung Quốc:

*Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng góp vai trò tích cực giúp Venezuela quay trở lại con đường phát triển bình thường sớm nhất có thể.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

*Dưới sức ép từ cuộc chiến thương mạivới Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng chuyển dây chuyền sản xuất sang Nga.

*Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành nhiều lời ca ngợi Tổng thống Nga khi chiến tranh thương mại với Mỹ đang tăng nhiệt.

"Tôi có những lần tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Putin hơn bất kỳ đồng nghiệp nước ngoài nào khác. Ông ấy là người bạn thân thiết, tốt nhất của tôi. Tôi trân trọng tình bạn sâu sắc này", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc phỏng vấn ngày 4/6 với hãng thông tấn TASS của Nga.

Mỹ:

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ không đáp ứng được những tiêu chuẩn như S-400, do đó Ankara sẽ không từ bỏ thương vụ mua tên lửa của Nga bất chấp sức ép từ Mỹ.

Tiêm kích tàng hình F-35A tại căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori của Nhật Bản hồi tháng 1/2018.

*Hôm 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này đã cho dừng tìm kiếm tiêm kích F-35Agặp nạn trên Thái Bình Dương hồi tháng Tư.

*Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Hassan Rouhani song vẫn "luôn có cơ hội" để Mỹ tấn công quân sự Iran.

*Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchinson tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải từ bỏ việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga nếu Ankara còn hy vọng nhận được máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ.

*Bình Nhưỡng cho rằng Washington đã bỏ phí "cơ hội cả đời" khi không đạt thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai.

"Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội, Mỹ đã phạm sai lầm lớn nhất, đánh mất cơ hội cả đời có một khi nhất quyết đòi 'tháo dỡ vũ khí hạt nhân trước tiên'. Điều này có thể phủ bóng đen lên tương lai đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington", Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 4/6 ra thông cáo.

*Chính quyền của Tổng thống Trump phê chuẩn việc chuyển giao kỹ thuật hạt nhân cho Arab Saudi chỉ 16 ngày sau vụ sát hại Khashoggi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tim Kaine hôm 4/6 cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần phê chuẩn việc chuyển giao kỹ thuật hạt nhân cho Arab Saudi. Lần chuyển giao thứ nhất diễn ra vào ngày 18/10/2018, chỉ hơn hai tuần sau khi nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ chuyển giao thứ hai được phê chuẩn ngày 18/2. 

Nga:

*Trong một cuộc phỏng vấn với “NSN”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về thông tin cho rằng Ban Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky chuẩn bị một chiến lược nhằm lấy lại Bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.

Chiến đấu cơ Su-35.

*Hạm đội 6 của Mỹ cho hay, tiêm kích Su-35 của Nga đã thực hiện đánh chặn một máy bay của Mỹ trong vùng không phận quốc tế trên Địa Trung Hải 3 lần trong vòng 3 giờ vào ngày 4/6.

*Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov khẳng định, Moscow xem Havana là đồng minh “nòng cốt” ở khu vực Mỹ Latinh và Nga sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Cubagiữa lúc Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt.

Ukraine:

*Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4/6 trong chuyến thăm Brussels, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Ukrainekhông chỉ sẵn sàng đối thoại mà còn sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Tân Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

*Quốc hội Ukraine (Verkhovnya Rada) ngày 4/6 tiếp tục từ chối xem xét, thảo luận dự luật của tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về luận tội nguyên thủ quốc gia.

Tình hình Syria:

*Công ty hình ảnh vệ tinh iSi của Israel cho biết, cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào một căn cứ không quân của Syria đã phá tan hệ thống vũ khí hiện đại mà Iran đã chuyển cho quân đội Syriahồi đầu tháng này.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin nổi bật 5/6 Tiêm kích Su-35 ngáng đường máy bay Mỹ Nga hỗ trợ hết sức cho Cuba quan hệ nga mỹ chiến tranh mỹ iran khủng hoảng venezuela căng thẳng mỹ iran tình hình syria tổng thống ukraine thượng đỉnh Mỹ - Triều F-35A gặp nạn Tập Cận Bình cuộc chiến thương mại mỹ trung phản bác phát biểu của Thủ tướng Singapore chế độ Khmer Đỏ campuchia quân đội việt nam

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !