Lo Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, Mỹ điều liên tiếp oanh tạc cơ, máy bay trinh sát
Yonhap đưa tin, theo chia sẻ trên Twitter của trang web theo dõi hàng không Aircraft Spots vào hôm nay (12/12), một máy bay trinh sát E-8C hay còn gọi là JSTARS đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiênở độ cao 8.800 m.
Máy bay trinh sátE-8C của không quân Mỹ. (Ảnh: Yonhap) |
Tuy nhiên, Aircraft Spots không nói rõ cụ thể thời gian cũng như vị trí chính xác máy bay E-8C hoạt động trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Aircraft Spots cũng không công bố hình ảnh về hành trình bay của máy bay trinh sát E-8C.
Là máy bay chuyên thực hiện hoạt động kiểm soát trên không, tình báo và trinh sát, máy bay E-8C được biết tới với khả năng giám sát chặt chẽ mọi động thái của binh sĩ, vũ khí của Triều Tiên như tên lửa và pháo binh. Hôm 10/12, E-8C cũng đã bay phía trên Hàn Quốc.
Chỉ vài tiếng sau, Aircraft Spots cho hay một máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Mỹ cũng đã có mặt trên bán đảo Triều Tiên ở độ cao 9.450 m. Đây là lần thứ 5 trong tháng 12, máy bay thu thập thông tin tình báo điện tử RC-135W Rivet Joint của Mỹ được phát hiện bay phía trên Hàn Quốc.
Ngoài máy bay trinh sát Rivet Joint, Mỹ cũng điều động một máy bay tình báo chủ chốt là Global Hawk cùng oanh tạc cơ chiến lược B-52 hoạt động trên vùng biển gần Nhật Bản, theo Aircraft Spots thông báo hôm 11/12.
Hoạt động điều động liên tiếp các máy bay trinh sát và oanh tạc cơ của Mỹ được triển khai sau khi Bình Nhưỡng cho thử nghiệm động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Dongchang-ri vào ngày 7/12.
Động thái của Triều Tiên được cho nhằm chuẩn bị cho hoạt động phóng thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) giữa lúc tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều dậm chân tại chỗ.
Thậm chí, hôm 7/12, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Son tuyên bố vấn đề giải trừ hạt nhân hiện không còn nằm trên bàn đàm phán với Mỹ và các cuộc đối thoại dài kỳ với Washington hiện không còn cần thiết.
Cũng theo ông Song, kêu gọi đối thoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ là "mánh khóe tiết kiệm thời gian" để phù hợp với chương trình nghị sự trong nước, mà cụ thể là chiến dịch tái tranh cử của Trump năm 2020.
Trước đó, Triều Tiên đã ra "tối hậu thư" cho tới cuối năm nay, nếu Mỹ không đưa ra được đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ cho dừng hoàn toàn đàm phán và chọn “một con đường mới”.
Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện liên tiếp của các máy bay trinh sát Mỹlà nhằm gửi đi lời cảnh báo tới chính quyền Bình Nhưỡng về việc tránh có thêm những hành động mang tính khiêu khích.