Tên GS Hoàng Tụy xuất hiện trong bản dịch đề thi Olympic Toán quốc tế

Trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế đưa tên GS Hoàng Tụy vào bản dịch đề thi để tri ân "cây đại thụ" của ngành Toán học Việt Nam.

Mới đây, trang Facebook cá nhân của PGS.TS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) đăng tải hình ảnh bản dịch đề thi Toán quốc tế năm nay, trong đó có tên GS Hoàng Tụy (ông vừa từ trần tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi).

PGS.TS Lê Anh Vinh chia sẻ: "Đang làm đề IMO thì nghe tin thầy Tụy mất. Mình thuộc thế hệ sau, chưa một lần được gặp thầy trực tiếp nên không biết nói gì, chỉ xin mạo muội được đưa tên thầy vào bản dịch của đề thi IMO năm nay như một nén hương của kẻ hậu bối, tri ân một trong những người đã đặt nền móng cho hệ thống chuyên Toán và phong trào IMO của Việt Nam. Xin kính cẩn vĩnh biệt thầy".

Tên của GS Hoàng Tụy được đưa vào đề thi. Ảnh: Lê Anh Vinh.

Theo thông lệ quốc tế, sau khi đề thi IMO được xác định, các trưởng đoàn đưa thí sinh đi dự thi sẽ dịch đề sang tiếng mẹ đẻ để thí sinh có thể giải.

Tên của giáo sư Hoàng Tụy được PGS Lê Anh Vinh đưa vào phần dịch của đề toán như sau: "GS Hoàng Tụy, một trong những người tiên phong xây dựng ngành Toán học của Việt Nam, 'cha đẻ' của lĩnh vực Tối ưu hóa toàn cục (Global Optimization) trong Toán học Ứng dụng vừa qua đời ở tuổi 92 sau một thời gian lâm bệnh".

Được biết, đội tuyển Việt Nam đang tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 60 tại thành phố Bath, Vương quốc Anh, có 6 thành viên. Trưởng đoàn Việt Nam là PGS.TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Đây là năm thứ tư, PGS.TS Lê Anh Vinh đảm nhận vị trí trưởng đoàn.

PGS.TS Lê Anh Vinh cũng từng là cựu thành viên của IMO Việt Nam. Năm 2001, Lê Anh Vinh giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế và huy chương vàng Toán châu Á Thái Bình Dương.

Không chỉ là nhà Toán học, GS Hoàng Tụy còn có nhiều đóng góp cho giáo dục Việt Nam. Ông cũng là sáng lập viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS mà ông là Chủ tịch Hội đồng Viện.

GS Hoàng Tụy sinh tại Xuân Đài, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông là cháu nội của cụ Hoàng Văn Bảng (em ruột của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu), đỗ cử nhân và từng giữ chức Án sát sứ nhiều tỉnh như: Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
Theo zing.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !