Nghỉ lễ 2019: "Nóng" chuyện nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ ngày 27/7

Với quy định nghỉ Tết Âm lịch như hiện nay, nhiều ý kiến đồng tình vẫn giữ nguyên, không nên bàn cãi hay sửa đổi; nhưng cũng lại có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc đề xuất nghỉ thêm ngày 27/7 tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)….

Hai phương án về nghỉ Tết Âm lịch 

Tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) đã đưa ra 2 phương án về nghỉ Tết Âm lịch.

Theo đó, phương án 1 (giữ nguyên quy định hiện hành): Người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch, nếu ngày nghỉ Tết Âm lịch trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Phương án 2, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch, nhưng nếu ngày nghỉ Tết Âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì không được nghỉ bù.

Với quy định nghỉ Tết Âm lịch như hiện nay, nhiều ý kiến đồng tình vẫn giữ nguyên, không nên bàn cãi hay sửa đổi.... (Ảnh minh họa)

Góp ý về vấn đề này tại hội thảo góp ý Bộ Luật Lao động sửa đổi từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức sáng 14/5, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, hiện đang thực hiện ổn định, không nên bàn tới sửa đổi.

Đồng tình với ý kiến cho rằng không nên thay đổi quy định về thời gian nghỉ Tết Âm lịch, ông Trương Văn Cẩm - Tổng Thư ký Hiệp hội Diệt may Việt Nam cho hay, hiện có nhiều người lao động làm xa nhà, nên doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết thêm, thậm chí nghỉ tới hết ngày 15 tháng Giêng. Điều này cũng giúp người lao động thêm động lực làm việc.

Theo Bộ LĐTB&XH, quy định nghỉ Tết trong Bộ luật Lao động 2012 đã được thực hiện từ 1/5/2013 và đã được đa số nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng kỳ nghỉ Tết Âm lịch của Việt Nam là dài so với một số quốc gia trong khu vực, có thể làm ảnh hưởng gián đoạn kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gia công sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, hiệu quả thực hiện công việc không cao sau khi trở lại làm việc.

Có nên thêm ngày nghỉ 27/7?

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, Liệt sỹ (ngày 27/7 dương lịch). Bộ LĐTB&XH cho rằng đề xuất này phù hợp với truyền thống, văn hóa và đạo lý dân tộc, nguyện vọng của nhân dân. Việc có một ngày nghỉ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bày tỏ sự tri ân đối với những người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đây cũng là một thông điệp để thể hiện sự tri ân đối với những người có công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh kể từ nay về sau.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, tổng ngày nghỉ lễ trong năm của Việt Nam mới chỉ 11 ngày, vẫn thấp hơn các nước trong khu vực nên việc thêm 1 ngày nghỉ lễ cũng phù hợp.

Tuy nhiên theo ông Lợi, thêm ngày nghỉ lễ phải xin ý kiến nhân dân, đánh giá các yếu tố xã hội, vì có thể làm việc mới là hoạt động tri ân tốt, còn nghỉ chưa chắc đã là tri ân tốt.

Thế nhưng ông Trương Văn Cẩm lại cho rằng, không nên chọn ngày này, bởi ông cho rằng, ngày 27/7 sẽ ý nghĩa hơn nếu người lao động vẫn đi làm, nhà nước khuyến khích người lao động sử dụng tiền ngày công đó để tri ân người có công, thay vì nghỉ.

Còn ông Mai Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, (Bộ LĐTB&XH) cho biết, hiện vào ngày 27/7 cả nước vẫn có nhiều hoạt động tri ân người có công, nên nghỉ ngày này sẽ cũng là sự tri ân. Hơn nữa, hiện các ngày nghỉ lễ chủ yếu rơi vào nửa đầu năm, trong khi nửa cuối năm chỉ có ngày nghỉ 2/9.

Minh Thư
Từ khóa: đề xuất nghỉ thêm ngày 27/7 dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi nghỉ Tết Âm lịch thay đổi lịch nghỉ Tết tri ân người có công

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !