Cộng đồng người Việt tại Ukraine tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

Như cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới, tại Ukraine, cộng đồng người Việt cũng tổ chức hoạt động thể thao, gặp mặt chào mừng và các hoạt động có ý nghĩa khác chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Hòa chung không khí Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Người, cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm hướng bà con xa quê nhớ về nguồn cội.

74 năm về trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập làm chủ vận mệnh của mình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã mở cửa phòng tưởng niệm chào đón các đại diện Hội, Đoàn và bà con cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc, sinh sống tại đây tới dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh –

Tại thành phố Kiev, ngay từ sáng sớm ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã mở cửa phòng tưởng niệm chào đón các đại diện Hội, Đoàn và bà con cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc, sinh sống tại đây tới dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Nhiều hoạt động thể dục, thể thao diễn ra nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được cộng đồng người Việt tạiUkraine tổ chức

Cũng trong buổi sáng và chiều cùng ngày, cộng đồng người Việt tại khu vực Troeshina đã tổ chức hai trận giao hữu bóng đá chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Tham gia thi đấu là bà con trong cộng đồng người Việt với nhiều lứa tuổi khác nhau, được chia làm hai đội bóng Nam – thi đấu buổi sáng và hai đội bóng Nữ - thi đấu buổi chiều. Các trận giao hữu bóng đá đã mang lại niềm vui, những tiếng cười sảng khoái góp phần gắn kết tình thân ái, sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống nơi đây.

Tương tự tại thành phố Kharkov, chiều 30/8, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và khen thưởng học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Việc này đã trở thành một hoạt động quan trọng, không thể thiếu của cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov trong nhiều năm qua. Buổi lễ đã diễn ra tại quảng trường Thánh Gióng trong khuôn viên Làng Thời Đại.

Tham dự buổi lễ có ông An Vũ Bình – Phó trưởng ban thường trực ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Moldova, đông đủ đại diện lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn, doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt tại Kharkov, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh…

Trong khi đó, tại thành phố Odessa, ngày 30/8, BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.

Để chào mừng ngày lễ của đất nước và của cộng đồng, BCH Hội đã tổ chức các hoạt động mang tính chất giao lưu, đoàn kết cao, đó là giải bóng đá cộng đồng 2019 được bắt đầu từ tháng 8, lễ tuyên dương và trao bằng, giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019 cũng như những em đạt giải cao trong các cuộc thi các cấp.

Theo số liệu chính thức, năm 2014 có khoảng 10.000 người dân gốc Việt sinh sống ở Ukraine. Nguồn khác thì đưa ra con số 30.000 người. Trong đó, ở thủ đô Kiev có một nghìn người nhưng đến cuối năm 2014 thì ước đoán có đến 10.000 người. Nơi tập trung đông nhất trước kia là Kharkiv, có khoảng 5.000-6.000 người. Ngoài ra một số sinh sống ở hải cảng Odessa độ 3.000 người (2016) tập trung ở khu Làng Sen (chính tên là khu Lotos) và buôn bán ở Chợ Cây số 7. Mariupol cũng có vài chục gia đình người Việt. Người gốc Việt sinh sống tại Ukraine đa số làm nghề tiểu thương, buôn bán nhỏ lẻ.

N. Huyền
Từ khóa: cộng đồng người Việt Ukraine Quốc khánh 2/9 thành phố Odessa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !