Đà Nẵng: Học phí mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 – 2020 có thay đổi

Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2019-2020 có sự thay đổi vùng và mức thu.

Ngày 25/7, Văn phòng Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, Giám đốc Sở, bà Lê Thị Bích Thuận vừa có Công văn 2111/SGDĐT-KHTC  (ngày 22/7) gửi Trưởng các Phòng GD-ĐT quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, 2 và 3 về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2019 – 2020.

Học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2019-2020 có sự thay đổi vùng và mức thu (Ảnh: HC)

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 239/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND TP Đà Nẵng, quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP năm học 2019-2020 có sự thay đổi vùng và mức thu. Cụ thể (đơn vị tính: Đồng/tháng/học sinh):

Cấp học

Mức thu

Ghi chú

Thành thị

Nông thôn

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Mầm non

95.000

70.000

50.000

35.000

15.000

Trung học cơ sở

60.000

60.000

45.000

30.000

15.000

Kể cả giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Trung học phổ thông

70.000

60.000

45.000

30.000

15.000

Sở GD-ĐT Nẵng cho hay, theo quy định, Vùng thành thị gồm Vùng 1 (các cơ sở giáo dục ở các quận Hải Châu, Thanh Khê); Vùng 2 (các cơ sở giáo dục ở các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ); Vùng 3 (các cơ sở giáo dục ở quận Ngũ Hành Sơn). Vùng nông thôn gồm Vùng 4 (các cơ sở giáo dục ở huyện Hòa Vang, không bao gồm các xã thuộc Vùng 5); và Vùng 5 (các cơ sở giáo dục ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên).

Đối với các khoản thu giá dịch vụ giáo dục và các khoản được thu ngoài học phí theo quy định, tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND TP về giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018. Đồng thời triển khai xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn Đà Nẵng theo Quyết định 2404/QĐ-UBND (03/5/2017) của UBND TP ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn TP.

Theo đó, tất cả các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực GD-ĐT phát sinh trong trường học phải xây dựng giá dịch vụ theo Quyết định 2404/QĐ-UBND. Trong đó, chương trình xã hội hóa tiếng Anh thực hiện theo Công văn 2304/SGDĐT-GDTrH (13/8/2018) của Sở GDĐT về triển khai Chương trình xã hội hóa tiếng Anh năm học 2018-2019.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng lưu ý các đơn vị, trường học, đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, phải xây dựng giá, điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và áp dụng nguyên tắc, căn cứ phương pháp định giá theo quy định tại Luật Giá, Thông tư 25/2014/TT-BTC (17/02/2014) của Bộ Tài chính.. Đồng thời, phải thực hiện niêm yết giá công khai và không được thu cao hơn giá niêm yết.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Sở GD-ĐT học phí giáo dục mầm non giáo dục phổ thông giá dịch vụ năm học 2019 - 2020

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !