Nghệ An: Liên tiếp xảy ra các va chạm giữa xe tải và xe máy, 3 người thương vong

Ngày 23/7, khi đang lưu thông trên tuyến đường tránh Vinh, chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiến va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Vụ việc khiến nạn nhân ngã ra đường, bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường tránh Vinh khiến 1 người phụ nữ tử vong. (Ảnh. K.A)

Chiều 23/7, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trên đoạn đường tránh TP.Vinh đoạn qua xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa 23/7, chị Đặng Giang L. (trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38N1- 071.72 đi trên tuyến đường tránh Vinh theo hướng Nam – Bắc.

Khi đi qua xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo (chưa rõ BKS và tài xế) lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị ngã, chị L. bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tai nạn trên tuyến đường N5 khiến 2 người đi xe máy phải nhập viện cấp cứu.

Trong một diễn biến khác, chiều 23/7, tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 và đường Tràng Minh (thuộc địa phận xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 37C- 193.69 chạy từ hướng huyện Đô Lương xuống quốc lộ 1A, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 37D1 637.84.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, xe đầu kéo bị lật ngửa bên đường, hư hỏng nặng. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm
Từ khóa: Tai nạn đường tránh Vinh người phụ nữ tử vong bị thương đường N5 Hưng Nguyên Đô Lương Nghệ An

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !