Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng tại rốn lũ xã Tân Hóa

Sáng nay (11/9), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã đến thăm và dự lễ khai giảng đón chào năm học mới tại vùng rốn lũ xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), nơi vừa gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ.

Từ sáng sớm, các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã nô nức đến trường trên con đường làng còn đầy bùn đất. Sau những ngày lũ, niềm vui của các em là được cắp sách vở đến trường.

Em Trương Trần Ánh Nguyệt, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Tân Hóa cho biết, trước thềm năm học mới, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho em bộ áo trắng quần xanh sạch sẽ, tươm tất. Dù nước lũ ngập đến tận nóc nhà, nhưng em đã cẩn thận đưa sách vở, bút mực lên nhà phao tránh lũ nên may mắn không bị ướt. “Em thấy ngày khai giảng rất vui vì mình được đi học, đi khai giảng cùng các bạn và các thầy cô, vì những ngày bão lũ ở nhà rất buồn. Ở trường có bạn bè thầy cô rất vui”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh trống khải giảng năm học mới.

Tại buổi lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đánh trống khai giảng năm học mới, tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đồng thời, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ân cần chia sẻ với những khó khăn, vất vả của thầy cô và các em học sinh vùng lũ. Bộ trưởng đã động viên các em cố gắng học giỏi, đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn do thiên tai, lũ lụt gây ra. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói: “Thầy rất vui và nghe một bạn đọc 5 điều bác Hồ dạy rất xúc động, thầy mong các em năm học mới khỏe mạnh, vui tươi, an toàn, thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy, mỗi một ngày đến trường là một ngày vui. Đi học đầy đủ nghe lời thầy cô”.

Các em trường Trung học cơ sở Tân Hóa trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những thành tích và nỗ lực mà ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đạt được. Dịp này, Bộ trưởng trao tặng 400 triệu đồng cho toàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, trong đó trao 100 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã Tân Hóa cùng 4 bộ máy tính.

Trước đó, vào ngày khai giảng năm học mới, tỉnh Quảng Bình có hơn 90.000 học sinh không thể tới trường do mưa lũ trên diện rộng gây ra ngập lụt, chia cắt và cô lập. Trong đó nặng nhất là các địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn, gần như 100% học sinh không thể tới trường. Xã Tân Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ hơn 500 nhà dân, các em học sinh phải nghỉ học.

Thanh Hà
Từ khóa: Phùng Xuân Nhạ khai giảng năm học mới Bộ GD&ĐT rốn lũ xã Tân Hóa

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !