Hợp tác Nga-Trung Quốc không chống lại Mỹ, thiết yếu cho ổn định toàn cầu

Ngày 9/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc coi Nga và Trung Quốc đang phối hợp các nỗ lực nhằm chống lại Mỹ là sai, do mỗi nước có một mối quan hệ riêng với Washington.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov

Phát biểu trên kênh truyền hình “Rossiya 1- Nước Nga 1”, người phát ngôn Peskov nêu rõ: "Một trong những đặc trưng riêng của hợp tác Nga-Trung là không chống lại các quốc gia hay một nhóm nước khác. Điều này có nghĩa là câu hỏi liệu Nga và Trung Quốc có đang phối hợp chống lại Mỹ hay không về cơ bản là sai".

Ông Peskov cũng cho biết, Nga và Trung Quốc có mối quan hệ riêng với Mỹ. Đối với Bắc Kinh, trọng tâm chính của mối quan hệ với Mỹ là thương mại, còn đối với Moscow, đó là an ninh chiến lược và giải trừ quân bị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin

Trong khi đó, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác giữa Trung Quốc và Nga thiết yếu cho sự ổn định toàn cầu.

Phát biểu bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với toàn bộ các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc đều chỉ trích các cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, ông Putin lên án các âm mưu đang diễn ra nhằm loại Huawei khỏi thị trường quốc tế, coi đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến công nghệ mới. Ông nhấn mạnh, âm mưu giữ độc quyền làn sóng công nghệ mới và hạn chế sự tiếp cận các sản phẩm của Huawei là khởi nguồn chính cho sự bất ổn toàn cầu.

Cũng tại SPIEF, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ không bị kéo vào cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trí Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !