Đà Nẵng: 14 tổ công tác thường trực đảm bảo ATGT trước các cổng trường

Ngày 9/9, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, 14 tổ công tác thường trực đang được Thanh tra Sở GTVT và Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng phối hợp triển khai tại 14 điểm trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP đến ngày 30/9.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đang huy động lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị có liên quan, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường năm học 2019-2020

Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng xử lý xe ô tô đậu đỗ trái quy định trước cổng cơ sở 2 trường tiểu học Trần Cao Vân trong ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020 (Ảnh: HC)

Cụ thể, Thanh tra giao thông phối hợp với Văn phòng Ban ATGT TP cùng chính quyền, lực lượng chức năng của các địa phương tổ chức tuyên truyền và đảm bảo trật tự ATGT tại 14 điểm trường tiểu học và THCS trên địa bàn đến ngày 30/9/2019. Tại mỗi điểm có 01 tổ công tác thường trực trước cổng trường từ 06h15’ - 07h15’, 10h30’ - 11h30’ và 16h00’ - 17h30’ hàng ngày.

14 tổ công tác này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phối hợp với nhà trường hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa xe môtô lên vỉa hè hoặc tập kết vào nơi quy định; kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, các xe kéo, đẩy bán hàng rong và các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán.

Theo Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng, đây là một trong những hoạt động triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9/2019”; và tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường bình yên” trên địa bàn TP. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của phụ huynh học sinh, chấm dứt tình trạng vi phạm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông trước cổng trường học.

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo đề xuất của Sở GTVT, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất cho phép thu hẹp vỉa hè và xây dựng các vịnh đỗ xe trước cổng các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê với kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Cụ thể, tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, đường Trường Chinh: xây dựng các vịnh đỗ xe với kích thước dài 51m, rộng 2,5m và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) hiện trạng. Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, đường Trần Thanh Trung: xây dựng các ô đậu xe nằm giữa các cây xanh hiện trạng với tổng chiều dài 62,5m, rộng 2,0m.

Tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Tất Thành: xây dựng các vịnh đỗ xe kích thước dài 65,5m; rộng 2,5m (dạng đường gom). Tại trường mầm non Tuổi Hoa, đường Lý Triện: xây dựng các vịnh đỗ xe với kích thước dài 47m; rộng 2,5m; di dời hệ thống HTKT hiện trạng.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT căn cứ chủ trương nêu trên làm việc và thống nhất với UBND quận Thanh Khê, Hiệu trưởng các trường về thời gian triển khai thực hiện nhằm không gây ảnh hưởng đến hoạt động tại trường. Đồng thời, tổ chức thẩm định hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng thanh tra giao thông cổng trường năm học 2019 - 2020 vịnh đỗ xe an toàn giao thông quận Thanh Khê

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !