Ông chủ WikiLeaks có nguy cơ bị dẫn độ vì cáo buộc hiếp dâm

Giám đốc Văn phòng Công tố Thụy Điển Eva-Marie Persson đã xác nhận rằng chính phủ Thụy Điển sẽ dẫn độ ông Julian Assange, đồng sáng lập trang tin WikiLeaks, khi quá trình điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục đối với ông đã được bắt đầu trở lại.

Ông Assange hiện đang bị giam tại nhà tù Belmarsh ở London (Anh) sau khi bị tuyên án tù 50 tuần. Trong 7 năm qua ông đã tránh bị dẫn độ về Thụy Điển khi tạm trú tại đại sứ quán Ecuador ở Anh vào năm 2012. Tuy nhiên vào tháng 4 vừa qua, ông đã bị chính quyền Anh bắt giữ ngay tại đây và giờ đây đang đối mặt với nguy cơ dẫn độ và những cáo buộc đã tồn tại từ hơn một thập kỷ qua.

Ông Assange đã bị chính quyền Anh bắt giữ từ tháng 4 và đang bị giam giữ ở nhà tù Belmarsh, ngoại ô London (Anh).

Mặc dù một số cáo buộc ban đầu ở Thụy Điển đối với ông Assange nay đã hết hiệu lực khởi tố, một cáo buộc lạm dụng tình dục đối với ông vẫn còn hạn đến năm 2020. Theo ông Kristinn Hrafnsson, Tổng biên tập của WikiLeaks, các công tố viên Thụy Điển ban đầu đã hủy bỏ vụ việc này vào năm 2013 nhưng sau cùng vẫn tiếp tục điều tra cho đến năm 2017 do sức ép từ chính phủ Anh.

Theo ông Hrafnsson, hai năm trước quá trình điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục này đã bị ngừng lại do chính quyền Thụy Điển “không nhận thấy bất kỳ khả năng nào để thúc đẩy quá trình điều tra”. Tuy nhiên trong bối cảnh ông Assange vừa bị bắt, nguy cơ ông bị dẫn độ về Thụy Điển và bị xét xử trước tòa án nước này đã xuất hiện.

Cùng lúc đó, Mỹ cho biết họ cũng đang muốn dẫn độ ông Assange để xét xử những tội danh liên quan đến việc ông đã hỗ trợ cựu nhân viên tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning xâm nhập vào máy tính của Lầu Năm Góc và đánh cắp các tài liệu mật. Bà Persson cho biết chính phủ Anh giờ đây phải quyết định ưu tiên đề xuất của Mỹ hoặc Thụy Điển.

Ông Hrafnsson cho biết “Thụy Điển đã phải chịu sức ép chính trị đáng kể để bắt đầu cuộc điều tra trở lại”. Ông cũng tiết lộ thêm, “vụ việc này đã không được xử lý tốt” sau khi các công tố viên Thụy Điển ban đầu tuyên bố “không phát hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào” xảy ra, nhưng sau đó vẫn bắt đầu cuộc điều tra trở lại.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Julian Assange cáo buộc dẫn độ hiếp dâm Thụy Điển

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !