Đọ biệt thự xa hoa, lộng lẫy của 3 người đẹp Hồ Quỳnh Hương, Lý Nhã Kỳ, Phạm Hương

Mỗi sao nữ Việt Nam đều chọn cho mình những căn hộ, biệt thự theo sở thích riêng, tựu chung chúng đều là những căn hộ, biệt thự lộng lẫy, sang trọng… và đắt tiền.

Biệt thự triệu đô sang trọng, tinh tế của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương

Biệt thự trắng ở Sài Gòn của nữ ca sỹ Hồ Quỳnh Hương thật sự thu hút mọi ánh mắt khi nằm trong khuôn viên đất rộng 600m2, nhiều cây cối xanh mát gần gũi với thiên nhiên.

Căn biệt thự ở Hà Nội của Hồ Quỳnh Hương.

Ngôi biệt thự có kiến trúc đơn giản nhưng tinh tế, nơi được Hồ Quỳnh Hương cùng bố mẹ đã chuyển về sinh sống vài năm nay.

Phía sau ngôi nhà có bể bơi và sân vườn, tiểu cảnh nhỏ đem lại cho không gian sống sự bình yên, thư thái.

Căn biệt thự ở Hà Nội của Hồ Quỳnh Hương.

Căn biệt thự ở Hà Nội của Hồ Quỳnh Hương.

Căn biệt thự ở Hà Nội của Hồ Quỳnh Hương.

Bên cạnh đó, Hồ Quỳnh Hương còn có một căn biệt thự lộng lẫy, sang trọng ở Hà Nội và Quảng Ninh - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Căn biệt thự ở Hà Nội của Hồ Quỳnh Hương.

Một ngôi biệt thự ở Quảng Ninh - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ khá khiêm tốn: Sau gần 20 năm lao động nghệ thuật cô cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Bên cạnh đó, Hồ Quỳnh Hương cũng là người chịu khó làm ăn nên có thêm nguồn thu khác ngoài âm nhạc. Những gì cô có hiện nay cũng đủ để đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình.

Cận cảnh biệt thự dát vàng của Lý Nhã Kỳ

Một trong những sao nữ giàu có là Lý Nhã Kỳ mỗi khi xuất hiện trước công chúng thường khiến tất cả phải trầm trồ xuýt xoa với những bộ trang sức, trang phục, đồ hiệu đắt đỏ. Nhưng ít người biết được, người đẹp này còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong đó có căn biệt thự đẹp lộng lẫy, xa hoa.

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô được biết đến qua vai Diễm Kiều trong phim truyền hình Kiều nữ và đại gia và sở hữu khá nhiều vai diễn truyền hình, điện ảnh. 

Hiện tại, Nhã Kỳ được biết tới với vai trò doanh nhân và là chủ tịch của LYNK GROUP. 

Nhà mới tậu ở nước ngoài được Phạm Hương "khoe". (Ảnh: NLĐ)

Nhiều thông tin cho rằng, hiện Lý Nhã Kỳ sở hữu căn biệt thự dát vàng nằm ở quận 2, sát sông Sài Gòn. Từ một ngôi nhà mua lại, Lý Nhã Kỳ mất khoảng 2 năm thiết kế lại hoàn toàn với tổng diện tích nhà là 600 mét vuông.

Nhìn từ bên ngoài, công trình kiến trúc nổi bật với gam màu trắng, tuy nhiên, bên trong ngôi nhà lại được Lý Nhã Kỳ trang trí bắt mắt, đặc biệt là được dát vàng từ cổng vào đến nội thất bên trong.

Nhà mới tậu ở nước ngoài được Phạm Hương "khoe". (Ảnh: NLĐ)

Tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc lâu đài Pháp có nhiều chi tiết cầu kỳ, điêu khắc tỉ mỉ và sơn màu trắng nổi bật, sang trọng.

Nhà mới tậu ở nước ngoài được Phạm Hương "khoe". (Ảnh: NLĐ)

Bất động sản đắt đỏ của hoa hậu Phạm Hương

Bên cạnh đồ hiệu, siêu xe, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương sở hữu không ít bất động sản đắt đỏ. Cách đây không lâu, Phạm Hương tiết lộ đã tậu được nhà mới ở nước ngoài.

Nhà mới tậu ở nước ngoài được Phạm Hương "khoe". (Ảnh: NLĐ)

Căn nhà có không gian phòng khách vô cùng ấm cúng. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương liên tục tậu những căn hộ cao cấp ở TP Hồ Chí Minh.

Căn hộ cao cấp đầu tiên mà Hoa hậu Phạm Hương mua được tọa lạc trong một tòa chung cư cao cấp ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: GiadinhNet)

Tiếp đó, Hoa hậu này lại mua thêm một căn hộ cao cấp nằm trong tòa chung cư mới ở quận 7, TP.HCM.(Ảnh: GiadinhNet)

Minh Thư (tổng hợp)

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.