Nhờ Thổ Nhĩ Kỳ, S-400 sẽ trở thành “thiên địch” của F-35 như thế nào?

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu cả hệ thống tên lửa S-400 của Nga và máy bay tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ, các quan chức Mỹ lo sợ phi cơ tiêm kích của mình sẽ gặp nguy hiểm.

Lầu Năm Góc mới đây đã hủy bỏ cung cấp máy bay tiêm kích F-35 Lightning II cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này quyết định mua tên lửa S-400 của Nga.

Chương trình chế tạo máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ có sự tham gia không nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lúc quan hệ với Mỹ xuất hiện những rạn nứt, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên khó lường của NATO, đã tìm đến sự trợ giúp của Nga để thỏa mãn nhu cầu quốc phòng của mình. Đây là điều mà Mỹ không hề hài lòng.

“Trong lúc chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định từ bỏ thỏa thuận mua về hệ thống S-400, mọi hoạt động cung cấp và hỗ trợ khả năng chiến đấu cho máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm ngừng trong lúc cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề quan trọng này được tiếp tục”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mike Andrews cho biết.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi tình hình hiện tại đang tác động đến mối quan hệ hợp tác phát triển F-35 của chúng tôi, song Bộ Quốc phòng phải có những bước đi thận trọng để bảo vệ những thành tựu chung đạt được trong việc phát triển công nghệ”, ông nói thêm.

Với việc F-35 được nhiều nước trên thế giới hợp tác phát triển và vai trò của nó là bảo vệ các nước đồng minh trước Nga và Trung Quốc, “Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả của việc mua về hệ thống S-400. Chúng tôi nhận thấy rằng S-400 không thể phối hợp hoạt động với F-35 và điều này khiến vai trò hỗ trợ phát triển F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ đang bị phương hại”, ông Andrews nói.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO và đã tham gia vào chương trình F-35 trong một thời gian dài, việc họ sẵn sàng ký kết thỏa thuận mua vũ khí với Nga đang dẫn đến nguy cơ an ninh mới.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp mặt các quan chức Mỹ để tìm cách đưa về F-35 cho riêng mình, trong lúc các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang được huấn luyện để sử dụng loại máy bay này ở Căn cứ Không quân Luke, bang Arizona (Mỹ).

Với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua về S-400 và F-35, nhiều quan chức lo ngại rằng hệ thống tên lửa của Nga có thể thu thập những dữ liệu kỹ thuật của F-35 và từ đó gửi về cho Moscow. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Hoa Kỳ Joseph Dunford đã gọi đây là một “vấn đề khó khăn” và bày tỏ hi vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng về phía Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ S-400 F-35 tên lửa phòng không Nga tiêm kích

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !