Trung Quốc “nhún nhường”, vẫn điều Phó Thủ tướng tới Mỹ đàm phán thương mại

Hôm nay (7/5), Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng Liu He vẫn sẽ thực hiện chuyến công tác tới Mỹ từ ngày 9/5 để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), chuyến công tác tới Mỹ kéo dài 2 ngày bắt đầu từ ngày 9/5 của Phó Thủ tướng Liu là ngắn hơn so với dự kiến.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He tới Mỹ để đàm phán thương mại từ ngày 9/5.

Chuyến đi của ông Liu diễn ra trong bối cảnh, chia sẻ Twitter hôm 5/5, Tổng thống Donald Trump cho biết từ thứ Sáu tới, mức thuế nhập khẩu 10% đang áp dụng với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ được tăng lên thành 25%. Ngoài ra, ông Trump cũng dọa sẽ sớm áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa. 

Sau đó, truyền thông quốc gia Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không khoan nhượng đáp trả mối đe dọa từ ông Trump.

Công khai bình luận trên tài khoản WeChat vào hôm nay, tờ People’s Daily cảnh báo Mỹ “đừng bao giờ nghĩ tới” sự nhượng bộ.

“Mọi thứ đều không có lợi cho chúng tôi, không quan trọng các ngài đề nghị như thế nào, chúng tôi sẽ không lùi bước. Đừng nghĩ tới chuyện đó”, bình luận của People’s Daily nhấn mạnh.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ tờ People’s Daily kể từ khi ông Trump đưa ra lời đe dọa tăng thêm gấp hai lần mức thuế đang áp dụng với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trước khi lời đe dọa tăng thuế được ông Trump đưa ra, Washington nhiều lần khẳng định các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã diễn ra “tích cực” và hai bên gần tiến tới ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kinh tế kéo dài một năm qua.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc nhún nhường vẫn điều Phó Thủ tướng tới Mỹ đàm phán thương mại chiến tranh thương mại mỹ trung đàm phán thương mại mỹ trung cuộc chiến thương mại căng thẳng mỹ trung kinh tế Trung Quốc tổng thống trump đàm phán thương mại tăng thuế hàng hóa trung quốc

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !