Thêm hệ thống phòng không S-300 của Nga có mặt ở căn cứ không quân Venezuela

Quân đội Venezuela mới triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga tới căn cứ không quân chủ chốt ở thủ đô Caracas.

Hãng tin AMN đưa tin theo báo cáo từ công ty hình ảnh vệ tinh Image Sat International (iSi) vào ngày 24/3, các lực lượng vũ trang Venezuelađã cho kích hoạt hệ thống tên lửa S-300 sau khi hoàn thành đợt tập trận quân sự hồi tháng Hai.

Hình ảnh vệ tinh của iSi cho thấy Venezuela triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới căn cứkhông quân Captain Manuel Rios.

Theo bức ảnh được iSi công bố, các tên lửa S-300 do Nga sản xuất cũng đã được triển khai tăng cường tới căn cứ không quân Captain Manuel Rios ở bang Guarico của Venezuela.

Ngoài việc kích hoạt các hệ thốngtên lửa S-300, lực lượng vũ trang Venezuela còn nhận được sự hỗ trợ tăng cường từ phía Nga. Theo đó, 2 máy bay không quân Nga đã tới Venezuela hồi cuối tuần qua.

Cụ thể, theo trang web Flightradar24, máy bay chở khách Ilyushin IL-62 và máy bay vận tải quân sự Antonov AN-124 của Nga đã tới Caracas vào ngày 22/3 sau khi xuất phát từ sân bay quân sự Nga Chkalovsky. Thậm chí, hai máy bay của Nga còn dừng lại ở Syria trên hành trình tới Venezuela.

Trong khi đó, nhà báo Javier Mayorca chia sẻ trên Twitter hôm 23/3 rằng, chiếc máy bay đầu tiên của Nga đã chở theo ông Vasily Tonkoshkurov, Tham mưu trưởng lục quân Nga và chiếc máy bay thứ hai là máy bay vận tải chở theo 35 tấn hàng hóa. Gần 100 binh sĩ Nga cũng đã có mặt ở quốc gia Mỹ Latinh.

Hiện không rõ gần 100 binh sĩ Nga được đưa tới Venezuela sẽ làm nhiệm vụ gì.

Còn trong ngày 23/3, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết phe đối lập Venezuela có ý định ám sát ông này, song không nêu rõ cụ thể thông tin cáo buộc.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thêm hệ thống phòng không S-300 của Nga có mặt ở căn cứ không quân Venezuela khủng hoảng venezuela căng thẳng venezuela quân đội Nga quan hệ Nga Venezuela máy bay Ilyushin IL-62 Nicolas Maduro ám sát tên lửa S-300

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !