Đà Nẵng: Đoàn xe sang của Tập đoàn Trung Nguyên ngang nhiên vượt đèn đỏ

Sáng 8/4, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho hay, qua trích xuất camera kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định đoàn xe của Tập đoàn Trung Nguyên ngang nhiên vượt đèn đỏ tại nút giao Ngô Quyền - Chu Huy Mân (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), bị người dân phản ứng.

Trước đó, chiều 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đoàn ô tô phóng vun vút trên đường Ngô Quyền. Khi đến nút giao Ngô Quyền - Chu Huy Mân (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thì có nhiều ô tô, xe khách và xe bán tải trong đoàn nối đuôi nhau vượt đèn đỏ khiến người đi đường khó chịu.

Đoàn xe của Tập đoàn Trung Nguyên ngang nhiên vượt đèn đỏ tạinút giao Ngô Quyền - Chu Huy Mân (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - Ảnh cắt từ clip

Theo anh L.V, người đăng tải clip, do đoàn xe này vượt đèn đỏ với tốc độ cao nên nhiều phương tiện mặc dù đi đúng đèn xanh nhưng phải dừng lại chờ tất cả ô tô trên vượt đèn đỏ xong mới có thể tiếp tục hành trình.

"Có ít nhất gần 10 ô tô của đoàn đã vượt đèn đỏ, trong khi đoàn ô tô này chạy nối đuôi nhau rất dài, với hơn 20 chiếc. Ngoài các xe ô tô trong đoàn được tôi ghi lại được, còn có 1 xe khách và 1 xe bán tải khác cũng ngang nhiên vượt đèn đỏ ngay tại trước số 175 Ngô Quyền” - Anh L.V. chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, clip này đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Hầu hết, đều bày tỏ thái độ bức xúc vì cho rằng hành động trên là coi thường tính mạng người đi đường của các tài xế. Đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng cần xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông này.

Trao đổi với PV Infonet sáng 8/4, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho hay, Phòng CSGT Đà Nẵng không cấp phép ưu tiên cho đoàn xe nói trên. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo tổ phụ trách camera trích xuất, kiểm tra để xác định các xe vi phạm.

Đại tá Lê Ngọc cũng cho biết, trong sáng 8/4, Phòng CSGT Đà Nẵng đã nhận được thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã xác định các xe vượt đèn đỏ trong clip đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có các xe sang Range Rover, Mercedes… là thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên.

Cụ thể, các xe Range Rover vượt đèn đỏ gồm 51A-625.22 (thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên); xe 29A-563.65; xe 30A-826.06; xe 30A-031.42 (thuộc chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên tại Hà Nội). Ngoài ra, trong nhóm vượt đèn đỏ này còn có một xe ô tô bán hàng lưu động 51C-137.40 của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, nhãn hiệu Mercedesbenz.

Đại tá Lê Ngọc cho biết, lỗi vi phạm của các xe nêu trên đã rõ ràng. Hiện Phòng CSGT Đà Nẵng đang thực hiện các bước để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Clip ghi lại đoàn xe của Tập đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ với tốc độ cao tại Đà Nẵng
 
HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng vượt đèn đỏ Tập đoàn Trung Nguyên CSGT Sơn Trà mạng xã hội Cục Đăng kiểm

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !