Nga chỉ trích việc Mỹ đưa thủ lĩnh đối lập Venezuela lên làm Tổng thống

Hôm nay (24/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh những diễn biến chính trị tại Venezuela chứng minh thái độ thực sự của phương Tây đối với luật pháp quốc tế.

“Những diễn biến ở Venezuela là minh chứng rõ nét cách phương Tây hành xử với luật pháp quốc tế trong việc không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia có chủ quyền nhưng họ lại đang làm thay đổi quyền lực lãnh đạo ở Venezuela”, bà Zakharova chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Mỹ tuyên bốthủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trước đó, hôm 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma quốc gia Nga Konstantin Kosachev nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Venezuela và những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump đã cho thấy sự can thiệp thô bạo và trực tiếp vào chuyện nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

“Chính sách hiện thời của Mỹ đối với Venezuela bao gồm những tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump chứng minh sự can thiệp thô bạo và trực tiếp vào các vấn đề của Venezuela. Thế giới biết rõ sự thay đổi quyền lực ở Libya là có sự can thiệp trực tiếp từ Mỹ cũng như những khó khăn mà Iraq và Syria vẫn đang phải đối mặt vì Mỹ can thiệp. Venezuela hiện là quốc gia tiếp theo chịu tác động”, TASS dẫn lời ông Kosachev.

Ông Kosachev nhấn mạnh thêm, những sự kiện đang diễn ra ở Venezulea là chuyện nội bộ của quốc gia này.

“Người dân Venezuela nên được hỗ trợ nhờ mối quan hệ hợp tác phát triển và đưa ra giải pháp giúp Venezuela vượt qua những khó khăn kinh tế và xã hội chứ không phải là áp đặt tình trạng phong tỏa đối với Venezuela”, ông Kosachev nói thêm.

Vào sáng ngày 23/1, Tổng thống Trump bất ngờ ra tuyên bố công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông Trump còn gọi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro là “không hợp pháp”.

Sau động thái của Mỹ, các nước Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Colombia, Paraguay và Peru cũng ra tuyên bố tương tự công nhận ông Guaido (35 tuổi) làm Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Ông Guaido được bầu làm lãnh đạo Quốc hội hôm 5/1. Trước đó, ông từng tuyên bố sẵn sàng thay thế ông Maduro nếu được quân đội hậu thuẫn và mục tiêu của ông lúc đó là kêu gọi bầu cử tự do. 

Sau động thái của Mỹ và một loạt các nước Mỹ Latinh, Tổng thống Maduro tuyên bố Caracas sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington và các nhà ngoại giao Mỹ có 72 giờ để rời khỏi Venezuela.

Trong khi đó, hôm 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết quân đội nước này sẽ không chấp nhận một Tổng thống bị áp đặt vì “những lợi ích đen tối”. 

Một số hình ảnh phe ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống Venezuela xuống đường tuần hành ở Caracas:

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Nga chỉ trích việc Mỹ đưa thủ lĩnh đối lập Venezuela lên làm Tổng thống chính trị tại Venezuela quan hệ Nga Mỹ tổng thống maduro Juan Guaido tổng thống Mỹ Trump căng thẳng Mỹ Venezuela kinh tế venezuela quân đội venezuela

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !