Món quà "hữu danh vô thực" Israel dành tặng TT Trump nhân sinh nhật lần thứ 73

Hôm 16/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố đặt tên cho một khu tái định cư mới trên cao nguyên Golan là "Trump Heights" (Cao nguyên Trump) theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Đây là một ngày lịch sử. Nhiều năm trôi qua kể từ khi một khu tái định cư mới được xây dựng trên cao nguyên Golan. Ngày hôm nay đã đến. Chúng tôi quyết định đưa ra một bước đi quan trọng về sự xuất hiện của Cao nguyên Trump. Tên của địa danh này được đặt theo tên người bạn lớn của quốc gia Israel và tôi cũng vô cùng tự hào nói rằng, ông ấy là người bạn lớn của tôi”, RT dẫn lời Thủ tướng Netanyahu phát biểu khi đứng cạnh đại sứ Mỹ David Friedman.

Israel đặt tên cho một khu tái định cư mới trên cao nguyên Golan theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng theo Thủ tướng Netanyahu, việc đặt tên Tổng thống Trump cho khu tái định cư mới trên cao nguyên Golan là bày tỏ lòng biết ơn đối với quyết định của Nhà Trắng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israelvà Golan là một phần trong lãnh thổ của Israel.

Về phần mình, đại sứ Friedman nhấn mạnh việc đặt tên Tổng thống Trump cho khu tái định cư là “món quà sinh nhật tuyệt vời” dành cho nhà lãnh đạo Mỹ, người vừa bước sang tuổi 73 vào ngày 14/6.

Sau đó, chia sẻ trên Twitter, ông Trumpđã bày tỏ lời cảm ơn tới món quà mà Thủ tướng Netanyahu trao tặng.

Điều đáng nói, cũng trong ngày 16/6, nội các Israel đã thông qua nghị quyết của ông Netanyahu về việc thành lập một cộng đồng dân cư mới trên cao nguyên Golan. Tuy nhiên, nghị quyết không bao gồm tuyên bố thành lập một khu tái định cư cũng như chưa có bất cứ khoản ngân sách nào dành cho việc xây dựng.

Phe đối lập tại Israel cũng khẳng định về mặt pháp lý, không có địa phương mới nào có thể được thành lập trước cuộc bầu cử Israel vào tháng 9/2019.

Trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm giữ cao nguyên Golan từ Syria. Tới tháng Ba năm nay, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan kể từ năm 1981, thời điểm Israel sát nhập Golan vào lãnh thổ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Món quà hữu danh vô thực Israel dành tặng TT Trump nhân sinh nhật lần thứ 73 quan hệ mỹ israel cao nguyên golan căng thẳng syria israel cao nguyên trump khu tái định cư mỹ công nhận chủ quyền israel Thủ tướng Netanyahu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !