VCB lên đỉnh, Hoa hậu Mai Phương Thúy có khiến các ông anh "phục sát đất"?

Tuyên bố “ôm” VCB đợi lên 80.000 đồng/cp mới “thoát hàng”, hoa hậu Mai Phương Thúy đã cho giới đầu tư thấy cô “phím hàng” đúng hướng khi VCB tăng giá lên mốc 75.000 đồng/cp trong phiên đầu tuần, bất chấp VN-Index giảm điểm.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đang là "ngôi sao" trên sàn chứng khoán?

Kết thúc phiên đầu tuần, 15/7, VN-Index giảm 2,8 điểm và lùi về mốc 972,53 điểm.

VCB tăng 1.300 đồng/cp, tương ứng mức tăng 1,8% khi đóng cửa ở mức 75.000 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất của VCB kể từ khi cổ phiếu này niêm yết vào năm 2009.

Như vậy, VCB đã tăng giá 40,18% kể từ đầu năm 2019 và tăng 6,38% kể từ đầu tháng 7, thời điểm hoa hậu Mai Phương Thúy được biết đến là nhà đầu tư trên “chứng trường” với tuyên bố “ôm” VCB chờ mốc 80X (80.000 đồng/cp).

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng niêm yết, VCB là mã có mức tăng ấn tượng nhất trong phiên đầu tuần. Trong khi đó, CTG của Vietinbank tăng nhẹ 100 đồng (0,2%) lên 21.500 đồng/cp, EIB của Eximbank tăng nhẹ 100 đồng (0,3%) lên 18.200 đồng/cp; MBB của MBBank tăng nhẹ 100 đồng (0,5%) lên 21.450 đồng/cp; VPB của VPBank tăng nhẹ 100 đồng (0,5%) lên 19.600 đồng/cp; TCB của Techcombank tăng 450 đồng (2,2%) lên 21.150 đồng/cp;

Ở chiều ngược lại, STB của Sacombank giảm 100 đồng (0,4%) còn 11.350 đồng/cp; HDB của HDBank giảm 100 đồng (0,2%) còn 26.100 đồng/cp; BID của BIDV giảm 100 đồng (0,3%) còn 33.300 đồng/cp; ACB của Ngân hàng Á Châu giảm 100 đồng (0,3%) còn 30.000 đồng/cp.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy tiếp tục gây chú ý với giới đầu tư chứng khoán bằng những status chứng minh mình là nhà đầu tư “thông thái”. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1988 chưa bao giờ đăng ảnh danh mục đầu tư của mình để chứng minh một cách thuyết phục.

Trong một status mới nhất, cô cho biết hai năm trước từng tham gia mua cổ phiếu trên thị trường OTC:

Status mới nhất của Mai Phương Thúy về chứng khoán.

Dọn tủ tìm được cái giấy này, chợt nhớ hai năm trước còn hăng hái đi mua OTC..

Đợt 2016-2017 đi cafe nghe bạn bè chê ỉ ôi Viettel Global vì nó lỗ tỉ giá, mình thấy là cơ hội tốt để mua một cổ phiếu tốt với giá rẻ nên đã nhờ ngược xuôi Bắc Nam mua hộ.

Lúc mua mình xác định cầm ít nhất 10 năm. Mình cũng định mua tầm 1 triệu cổ phiếu. Nhưng mình lúc đó dù có tiền lại không đủ trình độ để mua cả triệu ngay.

Rồi em nó đột nhiên lên sàn. Nhìn cơ cấu cổ phiếu cô đặc máu trading nổi lên, em nó trần 4-5 phiên thì phiên nào mình cũng bán 10-20% . Bạn mình bảo mình dốt sao lại bán sớm thế, đang trần mà, mình bảo biết đâu là đỉnh hả anh??? Cổ phiếu dễ đẩy thì cũng dễ đổ đèo. Giá trung bình mình bán là 25-26 rồi mình đi chơi.

Rồi em ý đổ đèo thật. Giá về tận 12 nhưng mình mua đến 21 thì dừng vì đó là dịp Tết, mình nghĩ vẫn còn thời gian nên mải đi bù khú bạn bè. Rồi nó lên một mạch và mình lại chốt hết ở 25-26 vì đánh giá vượt 30 ko dễ đâu.

Giờ mình muốn mua lại mà giá 27-28 rồi. Mình sẽ chừa không trading nữa. Mọi người có thể bán tháo để em ý về lại giá 12 cho mình gom không???”

Cuối tuần trước, giới chứng khoán đang rộ tin đồn có “đội lái” đứng sau hoa hậu Mai Phương Thúy để người đẹp "làm hàng" cho cổ phiếu VCB của Ngân hàng Vietcombank. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ý nghi ngờ Hoa hậu Việt Nam 2006 đang ngầm quảng cáo cho một sản phẩm bộ lọc cổ phiếu.

Người đẹp sinh năm 1988 “khoe” lãi từ cổ phiếu VCB bằng một status trên trang facebook cá nhân: “Chỉ những người mua giá 40x-50x mới hiểu cảm giác của tôi lúc này, mọi người có phải đã chốt lời gần hết ở ga 60x? Tôi thì ôm đến 80x nha”. Kèm theo đó là hình ảnh cổ phiếu VCB đang được giao dịch ở mức giá 70.100 đồng/cp.

Năm 2014, Mai Phương Thúy từng gây bất ngờ với tuyên bố đã rút lui khỏi làng giải trí được 2 năm. Cô còn cho biết thêm, 8 năm hoạt động trong làng giải trí đối với cô đã là đủ. Cô chỉ tham gia một số sự kiện nếu được mời. Hiện tại Mai Phương Thúy đã rút lui khỏi làng giải trí 2 năm và sống chủ yếu ở nước ngoài. Mai Phương Thúy muốn đến năm 35 tuổi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, được đi nhiều nơi và nói được nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Mai Phương Thúy (sinh ngày 6 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội) là Hoa hậu Việt Nam năm 2006.

Trước Mai Phương Thúy, có rất nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam lựa chọn con đường không liên quan đến nghệ thuật để tìm sự bình yên trong cuộc sống và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê cá nhân.

Hiền Anh
Từ khóa: VCB Vietcombank Mai Phương Thúy

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.