Hàng nghìn khán giả "quẩy tưng" cùng Tiên Tiên, Hyukoh trong Gió mùa 2019

Với phần trình diễn của các nghệ sĩ: Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ), Tiên Tiên (Việt Nam), Vinh Khuất (người Đức gốc Việt)...khiến hàng nghìn khán giả phấn khích trong đêm cuối của Monsoon 2019.

Tối qua (ngày 3/11) đêm nhạc thứ 3 của Lễ hội Âm nhạc Gió mùa – Monsoon 2019 được diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài như: Tiên Tiên, Vinh Khuất, Xinh Xô, Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ)…cùng hàng nghìn khán giả “quẩy tưng”, “cháy” hết mình trong đêm nhạc.

Nhạc sĩ, ca sĩ Vinh Khuất, người Đức gốc Việt Nam trình diễn tại đêm thứ 3 Lễ hội Âm nhạc Gió mùa - Monsoon 2019.

Đêm nhạc bắt đầu vào 18h30 với phần trình diễn của Vinh Khuất. Nhạc sĩ biểu diễn các ca khúc Loving you tonight, I can do that, Không quên được em, Quá lâu, Im đi... trong 45 phút. Giai điệu Pop, pha trộn Jazz, Rock, Reggae và cả nhạc dân tộc Việt Nam thu hút khán giả. Nghệ sĩ Việt kiều khiến người hâm mộ cười to vì những màn giới thiệu ca khúc hài hước, liên tục kêu "mệt thế nhờ" và thử nhạc cụ nhiều lần vì "điện ở Việt Nam khác với điện ở Đức". 

Ca sĩ Tiên Tiên

Khán giả gào rú "điên cuồng", "quẩy tưng" với phần trình diễn của ca sĩ Tiên Tiên.

Ở phần biểu diễn của ca sĩ Tiên Tiên - một trong những nhân tố ấn tượng và được khán giả chú ý tại Monsoon 2019. Những ca khúc gắn liền với Tiên Tiên cũng đã được cô thể hiện trên sân khấu như: Say you do, My everything, Về với em đi  Chắc anh đang song ca cùng Trang... đã được khán giả đồng thanh hát theo.

Chia sẻ trên sân khấu, Tiên Tiên cho hay, khi bị bệnh bài hát đã giúp cô được sống với chính mình. “Tiên rất biết ơn khi được sống, còn sống, còn có hơi thở trong lồng ngực này và được đứng đây với tất cả mọi người. Bài hát dành cho ai đang thất tình, dành cho ai đang yêu, ai đang không được yêu và chuẩn bị yêu. Chúng ta sẽ yêu”, ca sĩ nói.

Nhóm nhạc Hyukoh (Hàn Quốc)

Phần trình diễn của nhóm nhạc Hyukoh (Hàn Quốc) cũng đã khiến khán giả trẻ thích thú và hào hứng, đặc biệt là giọng hát có phần ma mị của Oh Hyuk.

Nhóm nhạc Hàn Quốc đã trình diễn các ca khúc như: Comes and goes, Wi Ing Wi Ing, Tomboy.  Xen giữa các màn hát, nghệ sĩ Robert Rich (Mỹ) chơi ngẫu hứng nhạc không lời.

Có thể nói, đêm nhạc thứ 3 là đêm cuối cùng của mùa Monsoon 2019 đã làm thỏa mãn cả nghệ sĩ biểu diễn và khán giả. Các nghệ sĩ đã “cháy” hết mình, tan vỡ cảm xúc khiến khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò, "quẩy" tưng bừng theo từng ca khúc. Hàng nghìn cánh tay giơ cao, đung đưa theo giai điệu, cùng hát vang những bài ca quen thuộc. Không gian của Hoàng Thành Thăng Long ngập tràn trong âm nhạc, trong trống, ghita điện tử...

Hàng nghìn khán giả thích thú với phần trình diễn của các nghệ sĩ

Trước đó, đêm đầu tiên của Monsoon Music Festival 2019 có sự tham gia của các nghệ sĩ Adoy (Hàn Quốc), Mariyah (Đan Mạch), Vũ. x Skylines Beyond Our Reach (Việt Nam) và Kodaline (Ireland).

Dưới thời tiết mưa lạnh, khán giả mặc áo mưa, trùm khăn để "quẩy" hết mình trong đêm đầu tiên của Monsoon. Sau 1 năm gián đoạn, "Gió Mùa" chính thức trở lại Hà Nội với chủ đề '333 Minutes Of Music: For You-By You' (333 phút tận hưởng âm nhạc do chính bạn tạo ra) với những màu sắc và nét nổi bật "hiếm có khó tìm".

Dân Việt
Từ khóa: Gió mùa – Monsoon 2019

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !