Phi Thanh Vân gây sửng sốt khi quyết định "dao kéo" lần thứ 21

Sau 2 năm quyết định "đập đi xây lại" toàn bộ cơ thể, cựu người mẫu - diễn viên Phi Thanh Vân tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21.

Cứ tưởng sau 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân sẽ dừng lại với dung mạo hiện tại nhưng không, cô nàng vừa khiến khán giả mắt chữ A mồm chữ 0 khi công bố thông tin mình vừa phẫu thuật lần thứ 21.

Không chỉ công khai thông tin mình phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21, Phi Thanh Vân còn làm hẳn một đoạn clip để giải thích về việc “dao kéo” của mình. Bên dưới bình luận, nữ diễn viên nhận không ít những lời chỉ trích từ phía dư luận thậm chí có người còn mắng cô “điên” khi quyết định “dao kéo” lần thứ 21 ở tuổi 37.

Về lý do Phi Thanh Vân phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21, “nữ hoàng dao kéo” bộc bạch: “Các bạn có thể thấy qua từng giai đoạn khác nhau công nghệ thay đổi, 3.0, 4.0 thì phẫu thuật thẩm mỹ cũng đi lên. Và đó là tại sao, những người PTTM qua năm tháng họ cũng có xu hướng đi giải phẫu theo. Khi đã là con người thì phải đối mặt với một điều cực kì khinh khủng đó là thời gian sẽ là kẻ thù của sắc đẹp”.

“Tôi nghĩ làm đẹp đó là 1 nhu cầu vô cùng chính đáng. Trên thực tế thì việc giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới đã có từ rất lâu còn Việt Nam mới có mấy chục năm gần đây thôi các bạn. Nếu như ai thích làm đẹp, ai có đam mê làm đẹp, ai có khả năng vượt qua nỗi đau, ai có tiền để làm đẹp thì người đó có quyền làm đẹp. Nó đã là như vậy thì tại sao chúng ta lại trốn tránh? Chúng ta có làm gì khác với luân thường đạo lý đâu?”, Phi Thanh Vân giãi bày chuyện công khai việc làm đẹp thay vì giấu đi.

Phi Thanh Vân ủng hộ chuyện “dao kéo” và khuyên mọi người nên tự tin vào chính mình: “Không có 1 nỗi sợ nào mà chúng ta không chế ngự được. Chỉ cần chúng ta chế ngự được những điều đó chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thành công trên mọi chiến trường và chiến trường giải phẫu thẩm mỹ chỉ là một trong những điều nhỏ để chúng ta thành công trong cuộc đời lớn mà thôi.

Tôi mong muốn rằng các bạn ơi nếu như các bạn muốn thì các bạn hãy cho mình một cơ hội đi để được thay đổi, được làm đẹp để cho ước mơ của mình thành sự thật. Chúng ta chỉ sống có 1 đời người mà thôi. Thành công không phải ở đâu xa mà thành công chỉ đơn giản là vượt lên chính mình”.

Kiều Trinh/ Khoevadep

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !