Tin nổi bật 19/6: Thổ Nhĩ Kỳ sớm nhận S-400, Philippines mua máy bay Mỹ để đối đầu TQ
Thương vụ mua S-400 của Nga:
*Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho hay, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các hệ thống phòng không S-400cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay nửa đầu tháng Bảy.
Mỹ cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga ngay từ đầu tháng Bảy. |
*Chính phủ Mỹ được cho đang cân nhắc 3 gói trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara nhất quyết từ chối từ bỏ thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Nga:
*Trong năm nay, không quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 4 tiêm kích ném bom đa năng tối tân MiG-35 có khả năng mang theo 6 tấn vũ khí và đạn dược.
Không quân Nga nhận thêm 4 tiêm kích MiG-35 trong năm nay. |
*Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/6 khẳng định các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga sẽ không được dỡ bỏ trừ phi chủ quyền của Ukraineđược khôi phục.
*Bộ Quốc phòng Nga cho công bố đoạn video tiêm kích Su-27SM3 và Su-30M2 trình diễn kỹ năng bay cách mặt đất chưa tới 100 m.
Căng thẳng Mỹ - Iran:
*Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami mới đây tuyên bố các loại tên lửa đạn đạo chính xác cao của Iran có thể dễ dàng đe dọa bất kỳ tàu sân bay nào.
Ông Trump tuyên bố "chắc chắn" phát động chiến tranh ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. |
*Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ cân nhắc hành động quân sự nhằm ngăn chặn Iran sở hữu các loại vũ khí hạt nhân.
*Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã bất ngờ tuyên bố từ chức vì lý do gia đình trong bối cảnh Mỹ ở diễn biễn căng thẳng leo thang mới với Iran.
Trung Quốc và Philippines:
*Trong một động thái có thể khiến Trung Quốc cảm thấy bất an, Philippines hiện có kế hoạch mua các máy bay tuần tra hàng hải tầm xa P-3 Orion của Mỹ.
Philippines có kế hoạch muamáy bay tuần tra hàng hải tầm xa P-3 Orion của Mỹ giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. |
*Ông Lorenzana cho rằng việc tàu cá Philippines bị đâm chìm chỉ là tai nạn, song Trung Quốc phải xin lỗi và bồi thường cho các ngư dân.
"Tôi nghĩ rằng yêu cầu xin lỗi và đòi bồi thường thiệt hại là rất phù hợp", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu tại một diễn đàn ở Manila hôm nay khi được hỏi về yêu cầu của chính phủ Philippines với Trung Quốc sau vụ đâm chìm tàu cá trên Biển Đông.
Mỹ:
*Lầu Năm Góc cho hay Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine bao gồm vũ khí, huấn luyện và hậu cần.
Mỹ sắp chuyển cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD. (Ảnh minh họa) |
*Tổng thống Mỹ cam kết chống nhập cư trái phép và chiến đấu cho giới cổ cồn xanh khi phát động chiến dịch tái tranh cử 2020.
Phát biểu tại hội trường chật kín người ở Orlando, bang Florida hôm 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn sẽ "có một trận động đất tại thùng phiếu" vào năm tới, đồng thời tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua tái tranh cử năm 2020.
*Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/6 tuyên bố sẽ ra lệnh cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ từ tuần tới. Tuyên bố này của ông lập tức gây nên làn sóng chia rẽ chính trị ở Mỹ, khi các thành viên đảng Dân chủ cáo buộc Trump đang "gieo lo sợ" cho người dân để phục vụ chiến dịch tái tranh cử của mình.
Căng thẳng Mỹ - Trung:
*Tỷ phú Nhậm Chính Phi khẳng định, Tập đoàn Công nghệ Huawei không thể bị chính phủ Mỹ “đánh đến chết” dù Washington có những nỗ lực trừng phạt và bóp nghẹt hoạt động của Huawei.
Tỷ phú Nhậm Chính Phi khẳng định, Huawei không thể bị chính phủ Mỹ “đánh đến chết”. |
*Hôm 18/6, Tổng thống Donald Trump cho hay các đại diện Mỹ - Trung sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán thương mạivào ngày 19/6.
Tình hình Syria:
*Các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phe phiến quân xảy ra ở phía tây bắc tỉnh Hama và phía tây nam tỉnh Idlib vào ngày 18/6.
Triều Tiên:
*Hôm nay (19/6), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc yêu cầu các tướng quân đội nước này cần thắt chặt kỷ luật và khả năng chiến đấu sau vụ một tàu cá Triều Tiên tiến sát vào bờ biển quốc gia mà không ai hay biết.
Quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích vì không phát hiện tàu cá Triều Tiên áp sát bờ biển hôm 15/6. |
*Du khách Trung Quốc đến Triều Tiên trong năm 2018 tăng mạnh, có thời điểm lên tới 2.000 người tới Bình Nhưỡng mỗi ngày.
*Chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Triều Tiên để giải quyết các vấn đề gây căng thẳng trên bán đảo.
"Chúng tôi sẽ tích cực cố gắng đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực bằng cách tăng cường kết nối và hợp tác với Triều Tiên cũng như các bên liên quan khác để đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận và đàm phán về những vấn đề trên bán đảo", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (19/6) cho biết qua một bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.