Mỹ tố Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân “trước khi nó ra đời”?
“Gần như chắc chắn rằng ngay từ trước khi thỏa thuận hạt nhân được hình thành, Iran đã vi phạm nội dung của nó”, tuyên bố mới nhất của Nhà Trắng do Thư ký Báo chí Stephanie Grisham đưa ra cho biết, trong đó cũng lên án việc Iran tuyên bố rằng số lượng uranium đã làm giàu của Iran đã vượt quá 300kg, mức giới hạn tối đa được nêu ra trong thỏa thuận hạt nhân được ký kết vào năm 2015.
Mỹ mới đây đã cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân "từ trước khi nó ra đời". |
Phát biểu này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, khi Nhà Trắng cho rằng Iran đã “quay ngược thời gian” để cố tình vi phạm nội dung thỏa thuận này. Mặc dù Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5/2018, đồng thời áp đặt các hình thức trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran mặc dù quốc gia này được xác định đã tuân thủ chặt chẽ nội dung thỏa thuận, song vì lý do nào đó chính quyền Trump vẫn yêu cầu Iran tuân thủ thỏa thuận.
“Chiến dịch gây sức ép tối đa đối với chính quyền Iran sẽ còn được thực hiện cho đến khi các cấp lãnh đạo của quốc gia này thay đổi hành vi của mình”, tuyên bố cho biết. Trước đó, Tehran nói rằng việc Washington gây sức ép cũng như các quốc gia khác đã ký vào thỏa thuận hạt nhân không phản đối Mỹ đã khiến Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vi phạm thỏa thuận.
Tuyên bố của Nhà Trắng cũng nói rằng Mỹ cam kết “không bao giờ cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân”, tuy nhiên các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhiều lần khẳng định rằng Iran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân cho riêng mình.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng yêu cầu Iran “từ bỏ tham vọng hạt nhân và những hành vi có hại của mình”, tuy nhiên không nói rõ “những hành vi có hại” ở đây là gì cũng như không đề cập đến những thông tin nói rằng chính quyền Trump đang hỗ trợ Ả Rập Xê út bắt đầu chương trình hạt nhân của mình.