Lạ kỳ: Những ngôi nhà "chống nạng" chờ sập giữa thủ đô

Gần 10 năm nay, sau khi đào móng để xây dựng chung cư Lilama (số 52, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì hàng chục nhà dân cạnh đó có hiện tượng sụt lún, nứt, có trường hợp bị nghiêng cả nhà.

Tại dãy nhà dân thuộc tổ 51, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hàng chục căn nhà phải "chống nạng" sắt ngay cạnh chung cư cao tầng Lilama.

Những người dân sinh sống tại đây cho biết: "Vào năm 2009, sau khi đào móng để xây dựng chung cư Lilama (số 52, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì hàng chục nhà dân cạnh chung cư có hiện tượng sụt lún, nứt; có trường hợp bị nghiêng cả nhà.

Để tránh bị đổ sập thì những khung sắt cỡ lớn được gia chủ những ngôi nhà này dựng lên, giăng chằng chịt như mạng nhện, nẹp tạm bợ bao quanhtường, sau đó đấu nối để dựa vào tòa nhà chung cư Lilama.

Bất cứ khoảng hở nào của dãy nhà cũng có thể nhìn thấy rõ các thanh sắt lớn để đỡ các căn nhà "tầm gửi" khỏi đổ, khi những thanh sắt đã cũ kỹ, rỉ sét.

Hiện có khoảng 14– 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng như vậy vàtất cả đều được "chống nạng" để khỏi bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiện tại, đã có gần một nửa số hộ đã chấp nhận đền bù và chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng vẫn còn những hộ vẫn tiếp tục "sống trong sợ hãi" và phải ở lại do chưa đồng ý với mức đền bù.

Bà Khánh,người dân ở số nhà 25 chia sẻ:"Mỗi khi trời mưa bão, UBND phường cho người vào để đưa chúng tôi di tản đi nơi khác vì sợ không an toàn. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là chính quyền, chủ đầu tư sớm có phương án giải quyết triệt để, để chúng tôi có thể đi hay ở một cách.... rõ ràng".

Một số hộ chuyển đi, đất bỏ hoang khiến cây cối đã mọc cao tới mái nhà hàng xóm.

Cứ mỗi khi mưa bão, dân của xóm nhà "chống nạng" lại phải di dời để đảm bảo an toàn.

Video: Những ngôi nhà "chẳng giống ai" đang chờ sập gần chung cư Lilama.
 

Anh Hùng
Từ khóa: nhà nghiêng Lĩnh Nam chẳng giống ai sụt lún Lĩnh Nam quận Hoàng Mai TP Hà Nội chung cư Lilama

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !