Mỹ, Pháp, Đức và Anh tuyên bố “phủi tay” tái thiết Syria

Trong một tuyên bố chung được phát đi nhân dịp kỷ niệm 8 năm cuộc xung đột ở nước Cộng hòa Ả Rập Syria, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Vương quốc Anh cho biết sẽ không tham gia vào việc tái thiết Syria cho đến khi "tiến trình chính trị ổn định thực sự" bắt đầu ở quốc gia này.

“Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng, Liên minh sẽ không xem xét vấn đề cung cấp hoặc hỗ trợ bất kỳ thứ gì trong quá trình tái thiết Syria cho đến khi tiến trình chính trị thực sự ổn định và đáng tin cậy được khởi động ở quốc gia này”, tuyên bố chung của bốn quốc gia trên nêu rõ.

Cảnh hoang tàn tại Syria

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia nêu trên sẽ tiếp tục tìm kiếm kẻ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đã gây ra trong cuộc xung đột Syria. "Nga và Syria phải tôn trọng quyền của người tị nạn Syria trở về nhà tự nguyện và an toàn, và chúng tôi kêu gọi họ tham gia vào các cuộc đàm phán có thể mang lại hòa bình cho Syria".

Theo Liên minh trên (Mỹ, Pháp, Đức, Anh), chính quyền Syria và phe ủng hộ "đang cố gắng thuyết phục thế giới rằng cuộc xung đột đã chấm dứt và cuộc sống người dân đang dần trở lại bình thường", nhưng "thực tế là chế độ đàn áp người dân Syria vẫn tồn tại".

Trong khi đó, như Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố năm ngoái, Damascus sẽ không liên quan gì đến châu Âu hay Mỹ khi tiến hành tái thiết đất nước. Theo nhà lãnh đạo Syria, đất nước này sẽ chỉ dựa vào sức của chính mình, nếu như có khó khăn họ sẽ chỉ nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn đáng tin cậy.

Hồi cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng 100 công ty tư nhân Nga sẽ tham gia tái thiết đất nước Syria.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Pháp Đức và Anh tuyên bố phủi tay tái thiết Syria tình hình Syria khủng hoảng Syria cuộc chiến Syria cuộc xung đột ở nước Cộng hòa Ả Rập Syria Hoa Kỳ Pháp Đức Vương quốc Anh tái thiết Syria tiến trình chính trị ổn định trí đức Infonet hòa bình cho Syria Tổng thống Syria Bashar Assad

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !