Tặng cây xanh khi trải nghiệm dịch vụ của Bưu điện

Bưu điện Việt Nam sẽ tặng cây xanh cho những người mua sản phẩm PostGreen và tổ chức thu nhận những viên pin đã qua sử dụng, để đổi lấy cây hoặc hạt giống cây tại gian hàng thuộc sự kiện Ngày hội Tiêu dùng 4.0 diễn ra từ ngày 1 – 3/11 tại Hà Nội.

Ngày hội Tiêu dùng 4.0 là sự kiện mở màn Chương trình “Tháng khuyến mại Hà Nội” năm 2019 diễn ra từ ngày 1 - 30/11 tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Góp mặt tại sự kiện này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) mang đến cho người dân những trải nghiệm xanh về các sản phẩm, dịch vụ PostGreen, Postmart, Postjoy thân thiện môi trường, góp phần phát triển bền vững.

Các sản phẩm quà tặng thân thiện môi trường PostGreen.

Theo đó, người dân khi tới thăm gian hàng của Bưu điện Việt Nam tại sự kiện sẽ được giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường PostGrenn như: Chai thủy tinh, túi vải, Bút bi giấy tái chế thân thiện với môi trường, ống hút tre, túi nilon/túi nhựa tự phân hủy… Những người mua PostGreen sẽ được tặng cây xanh.

Đặc biệt, trong những ngày góp mặt tại sự kiện, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức thu nhận những viên pin đã qua sử dụng và đổi lấy cây, hoặc hạt giống cây tại gian hàng.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tham gia đóng dấu vân tay ở cây vân tay và cam kết đồng hành, hưởng ứng cùng Chương trình “Bưu điện Việt Nam - Nói không với rác thải nhựa” và nhận quà là cây xanh hoặc hạt giống cây.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia in dấu vân tay cam kết cùng Bưu điện Việt Nam – Nói không với rác thải nhựa.

Bên cạnh việc giới thiệu cho công chúng thủ đô các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, Bưu điện Việt Nam còn mang tới những trải nghiệm mua sắm thông minh, thú vị với hàng ngàn sản phẩm, đặc sản các vùng miền trên khắp cả nước thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.

Các sản phẩm đặt mua trực tiếp trên website postmart.vn tại gian hàng sẽ được ưu đãi giảm giá lên đến 70%; nếu mua thành công sản phẩm trên Postmart cũng sẽ được tặng cây.

Cùng với đó, người dân sẽ có dịp trải nghiệm chơi game nhận quà, ưu đãi tới 70% các sản phẩm du lịch và được tặng cây khi giao dịch thành công trên website postjoy.vn (nền tảng du lịch trực tuyến của Bưu điện Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến du lịch).

Mục đích của Bưu điện Việt Nam khi tham gia sự kiện lần này không chỉ nhằm thúc đẩy các hình thức mua sắm thông minh, minh bạch hóa thông tin các sản phẩm, kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đây còn là hành động thể hiện việc triển khai các hoạt động cụ thể như: “Bưu điện Việt Nam - Nói không với rác thải nhựa”; “Cung cấp sản phẩm Xanh - Thân thiện môi trường”; “Giảm khí thải – Bảo vệ môi trường” và “Tuyên truyền vận động chung tay bảo vệ môi trường”...

Bình Minh
Từ khóa: Ngày hội Tiêu dùng 4.0 Tháng khuyến mại Hà Nội Quảng trường Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội Chai thủy tinh túi vải Bút bi giấy tái chế thân thiện với môi trường ống hút tre túi nilon/túi nhựa tự phân hủy

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !