Lần đầu tiên tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Lần đầu tiên được tổ chức ở Lào, lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã diễn ra thành công, lan tỏa được giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam.

Bức tượng Vua Hùng được đặt tại tỉnh Udonthani

Ngày 6/4, tại trụ sở Tổng hội Người Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane, Ban vận động Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành hội Người Việt Nam ở thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào long trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương lần đầu tiên ở Lào theo nghi lễ truyền thống.

Đây là lần đầu tiên lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Lào. Vì vậy, trước khi tiến hành các nghi lễ truyền thống Giỗ tổ Hùng Vương, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã đại diện Ban vận động Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trao tượng Vua Hùng cho Tổng hội Người Việt Nam tại Lào để các nhà sư tiến hành làm Lễ hô thần nhập tượng theo đúng nghi lễ truyền thống.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, trụ trì chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, chủ trì nghi lễ này.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính xen lẫn niềm vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tất cả các đại biểu đều kính cẩn chắp tay, thành tâm vái lạy trước tượng Vua Hùng, nguyện mãi ngàn đời luôn ghi nhớ công ơn vị Vua đã có công dựng nước.

Tiếp đó là phần lễ khấn và đọc văn tế của đại diện lãnh đạo Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành hội Người Việt Nam ở thủ đô Vientiane và phần dâng lễ của các đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương trên cả nước Lào và cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

Tiếp đó, vào ngày 7/4, đông đảo bà con kiều bào tỉnh Udonthani và các tỉnh lân cận vùng Đông bắc Thái Lan đã dâng nén tâm hương hướng về Tổ tiên nguồn cội nhân dịp Giỗ Tổ Hùng vương. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019 do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội người Việt tỉnh Udonthani tổ chức.

Tại buổi lễ, bức tượng Vua Hùng đã được trao cho Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani để các nhà sư tiến hành nghi lễ hô thần nhập tượng theo đúng phong tục truyền thống. Trong không khí trang nghiêm, hơn 200 bà con kiều bào và đại biểu cùng nhau thành kính tri ân công ơn các vị vua Hùng đã có công khai phá, dựng xây non sông Việt Nam.

Sau lễ hô thần nhập tượng, đại diện Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn, Thái Lan và các tổ chức, hội đoàn của người Việt tỉnh Udonthani đã dâng những mâm phẩm vật mang đậm nét văn hóa quê hương tri ân công đức các vị Vua Hùng.

Là sự kiện văn hóa ý nghĩa lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan nên ai cũng cảm thấy vinh dự và càng tự hào hơn khi từ nay, bà con kiều bào đã có thể đến Udonthani để thắp nén tâm hương, thành kính hướng về quê cha đất tổ mỗi dịp Giỗ Tổ (10/3 âm lịch).

Mặc dù, lần đầu tiên được tổ chức ở Lào, song lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã diễn ra thành công, được tiến hành theo nghi lễ truyền thống Việt Nam, lan tỏa được giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, được tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương, được tự tay sắp lễ vật và được tự tay thắp nén hương thơm, thành tâm khấn lạy trước tượng Vua Hùng là một điều gì đó hết sức linh thiêng và thực sự xúc động.

Giỗ tổ Hùng Vương là tín ngưỡng thờ cúng giúp kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội.

Giỗ tổ Hùng Vương tại Lào không chỉ giúp cho người dân Lào ngày càng hiểu biết nhiều hơn về văn hóa tín ngưỡng thờ cúng của người Việt Nam, mà còn giúp tạo sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Lào với người dân Lào, qua đó giúp vun đắp cho mối quan hệ khăng khít và đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng tốt đẹp hơn.

Phương Liên

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !